“Sốt xình xịch” những khóa học online miễn phí trong mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
“Sốt xình xịch” những khóa học online miễn phí trong mùa dịch
SVVN - Tranh thủ những ngày ở nhà mùa dịch, nhiều bạn trẻ đăng kí tham gia các khoá học online miễn phí nhằm “nâng cấp” bản thân. Dù không thu phí nhưng các khoá học online vẫn có bài kiểm tra củng cố kiến thức và cấp chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành khoá học.  

Cũng như nhiều bạn trẻ khác, Hoàng Mai Linh (năm thứ ba, trường ĐH Fulbright Việt Nam) gặp những khó khăn nhất định trong việc học online. Là một người thích giao tiếp trực tiếp nên cô bạn thường mất cảm hứng học tập khi phải đối diện với màn hình máy tính suốt cả ngày.

Song Mai Linh đã nhanh chóng tìm cách “thay đổi để thích nghi”. Trong 2 tháng nghỉ dịch, cô đã hoàn thành 7 khoá học online trên nền tảng Coursera. Định hướng phát triển trong ngành marketing cùng với mong muốn khởi nghiệp nên Linh lựa chọn những khoá học về kinh doanh và marketing với mong muốn xây dựng cho mình các kĩ năng cần thiết như networking, Excel nâng cao, data analysis, kĩ năng phân tích tâm lý khách hàng, kĩ năng branding và định hướng doanh nghiệp...

Mỗi khoá học theo tiêu chuẩn kéo dài trong 4 tuần, song khoá học online có thể tự chủ thời gian nên Linh thường kết thúc trong vòng 2 tuần. Ban ngày, Linh đi làm thực tập sinh cho một công ty start-up nên cô thường học vào buổi tối.

“Sốt xình xịch” những khóa học online miễn phí trong mùa dịch ảnh 1
Sau 2 tháng nghỉ dịch, Mai Linh đã hoàn thành 7 khoá học online trên nền tảng Coursera.

Linh chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là việc tạo động lực cho bản thân. Đây là những khoá học không ai ép mình phải học nên đôi lúc mình sẽ bị những “cơn lười” làm trì trệ. Bản thân mình cũng đã bỏ giữa chừng tầm 2 khoá học vì lười nên bỏ lỡ deadlines của khoá học”. Thay vì bỏ cuộc, cô luôn tự nhắc nhở và thúc đẩy bản thân. Sắp tới, Mai Linh sẽ tiếp tục tham gia các khoá học online miễn phí trên nền tảng Coursera và mở rộng ra các nền tảng khác như Udemy và Edx.

Trần Hoàng Bảo Ngọc (năm thứ ba, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng) cho biết: “Trước khi dịch bệnh xảy ra, mình dành nhiều thời gian để làm thêm nên hiện tại, mình coi đây là cơ hội để học thêm các kỹ năng mềm cần thiết phục vụ cho công việc sau khi ra trường”.

“Sốt xình xịch” những khóa học online miễn phí trong mùa dịch ảnh 2

Bảo Ngọc tham gia khoá học online với mong muốn rèn luyện kĩ năng giảng dạy tiếng Anh của mình.

Dự định sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh nên Bảo Ngọc quyết định đăng kí khoá học “Teach English Now” trên nền tảng Coursera. Sau khi hoàn thành khoá học này, Ngọc sẽ được nhận chứng chỉ TESOL - chứng chỉ quốc tế về kỹ năng giảng dạy tiếng Anh. Mặc dù từng có kinh nghiệm làm gia sư nhưng sau khi tham gia khoá học trên, Ngọc như “mở ra chân trời mới”. Ngọc cho biết, khoá học giúp cậu hiểu rõ hơn về phương pháp giảng dạy, tâm lý học sinh và cách làm bài giảng của mình dễ hiểu, sinh động hơn.

Mặc dù đôi khi cảm thấy “nản” vì phải tự tìm hiểu là chính nhưng Bảo Ngọc luôn kiên trì. Cậu thường lập danh sách những việc cần làm mỗi ngày, dùng các công cụ hỗ trợ việc học online như Notion, OneNote để hệ thống lại bài học cho dễ hiểu hơn. Bên cạnh học tập, Ngọc còn đọc sách và tập thể dục mỗi ngày để thư giãn và rèn luyện sức khoẻ. Sau khi hết dịch, Ngọc dự định sẽ làm việc ở trung tâm Anh ngữ nhằm thực hành các kĩ năng học được từ khoá học online.

Đối với Trần Bảo Hân (năm thứ nhất, trường ĐH Kinh tế TP. HCM), dịch bệnh kéo dài khiến nhiều dự định của cô đành phải tạm dừng. Tuy nhiên Hân cảm thấy trân trọng hiện tại vì gia đình vẫn khoẻ mạnh và bình an. Sắp tới, Hân sẽ trở thành sinh viên ngành Marketing nên cô bạn đã dành thời gian nghỉ dịch hoàn thành khoá học online “Digital Marketing” trên nền tảng FutureLearn.

“Sốt xình xịch” những khóa học online miễn phí trong mùa dịch ảnh 3

Sắp tới, Bảo Hân sẽ theo học ngành Marketing trường ĐH Kinh tế TP. HCM.

Hân cho biết dưới mỗi bài giảng đều có phụ đề bằng tiếng Anh. Do đó khoá học không chỉ cung cấp các kiến thức như SEO, PPC, email marketing... mà còn giúp trau dồi khả năng sử dụng tiếng Anh cho học viên.

Bên cạnh dành thời gian để “nâng cấp” bản thân, Hân còn lập tài khoản TikTok để chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng học tập đến mọi người. Hân bộc bạch: “Mình mong rằng những giá trị mà mình tạo ra sẽ lan tỏa nhiều điều tốt đẹp đến với mọi người”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.