Có 26 kết quả :

Điều trị bệnh sốt xuất huyết. Ảnh minh họa Ảnh: L.N

Phân biệt sốt xuất huyết và sốt phát ban

TP - PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, tại Trung tâm bệnh Nhiệt đới hiện nay đang điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân, đáng nói là các bệnh nhân này đều để bệnh biến chứng nặng mới vào viện điều trị. 
Sốt phát ban: hầu hết các trường hợp bắt đầu với triệu chứng sốt cao từng cơn (39-40 độ C) và xuất hiện ho, đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, mệt mỏi, các hạch khu vực đầu, mặt, cổ thường sưng to, đau có thể nhìn hoặc sờ thấy.

Đừng nhầm sốt xuất huyết với các bệnh gây sốt!

Để phân biệt sốt xuất huyết với sốt phát ban, có thể dùng ngón tay cái và ngón trỏ cùng bên căng vùng da tại nốt phát ban. Nếu thấy chấm đỏ đó mất đi, buông ra là màu đỏ hồi phục ngay là sốt phát ban, còn nếu vẫn thấy chấm li ti hoặc sau 2 giây màu đỏ lại xuất hiện, đó là sốt xuất huyết.
Giảm nguồn lây trong cộng đồng

Giảm nguồn lây trong cộng đồng

TP - Thời gian vừa qua, trên địa bàn 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình xuất hiện nhiều trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Cụ thể, gần đây tại Sơn La xuất hiện 50 trường hợp còn Hòa Bình xuất hiện 93 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. 
Ảnh minh họa: VOV

Kiên Giang: 19 ca dương tính với sởi

TP - Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 159 ca sốt phát ban. Kết quả xét nghiệm có 19 ca trong số này dương tính với sởi.
Đắk Lắk đẩy mạnh phòng chống bệnh sởi

Đắk Lắk đẩy mạnh phòng chống bệnh sởi

TP - Bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa kiêm Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến hết ngày 18/4, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 47 trường hợp sốt phát ban dạng sởi, trong đó có 6 trường hợp dương tính, chưa có ca nào bị tử vong.
Sốt phát ban khi mang thai có nguy hiểm?

Sốt phát ban khi mang thai có nguy hiểm?

Tôi vừa phát hiện ra mình có thai được 3 tuần. Trong thời gian vừa qua tôi lại bị sốt phát ban, tôi đã truyền dịch 3 ngày kèm uống thuốc kháng sinh. Bác sỹ cho tôi hỏi, việc tôi bị sốt phát ban trong thời gian qua có làm ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Tôi phải làm thế nào?  (maihoatc@gmail.com)
Sau khi mắc bệnh, vẫn cần tiêm phòng

Sau khi mắc bệnh, vẫn cần tiêm phòng

TP - Gần đây, một số bạn đọc hỏi Tiền Phong xung quanh việc tiêm phòng đối với bệnh sốt phát ban và thủy đậu. Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Nhật Cảm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội giải đáp những điều bạn đọc quan tâm.