Sốt bí kíp ‘Biết cách học thì bớt cực nhọc’

Sốt bí kíp ‘Biết cách học thì bớt cực nhọc’
TPO- Trên trang Facebook của thạc sĩ Tâm lí học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đăng tải bộ ảnh với chủ đề “Biết cách học thì bớt cực nhọc” món quà thầy dành tặng các bạn học sinh.

Sốt bí kíp ‘Biết cách học thì bớt cực nhọc’

> Sốt với bộ ảnh người đồng tính của thầy Khắc Hiếu
> Thầy giáo trẻ làm teen phát cuồng

TPO- Trên trang Facebook của thạc sĩ Tâm lí học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đăng tải bộ ảnh với chủ đề “Biết cách học thì bớt cực nhọc” món quà thầy dành tặng các bạn học sinh.

Bộ ảnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trẻ.

Thạc sĩ tâm lí Khắc Hiếu trong thời gian qua đã nhận được được sự ủng hộ, yêu mến của đông đảo các bạn trẻ với nhiều bộ ảnh thể hiện tính nhân văn, giáo dục và có ý nghĩa sâu sắc như bộ ảnh “Đồng tính – 10 điều muốn nói” hay “ Dạy nữ sinh cách từ chối “chuyện ấy”….

Và gần đây nhất, bộ ảnh với chủ đề “Biết cách học thì bớt cực nhọc” đã nhận được những phản hồi vô cùng tích cực của các bạn trẻ.

Trên trang cá nhân của thầy chia sẻ, mặc dù, thầy đang bận làm luận án nhưng thấy mấy đứa hỏi về học tập khẩn cấp quá trong khi ngày thi đã đến gần nên ngồi im không đành lòng, thầy làm từ 8h tối đến 5h sáng.

Bộ ảnh đã chia sẻ bí kíp học bớt cưc nhọc vô cùng bổ ích và dễ hiểu với những bạn học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường chưa có phương pháp học tập hiệu quả.

Với hình ảnh mang tính tượng trưng, sơ đồ khoa học với lời chú thích ảnh dễ hiểu, chỉ sau hơn 3h đăng tải bộ ảnh đã thu hút được gần 2500 like, 600 lượt chia sẻ.

Bạn Bích Trần Nguyễn tỏ rất rất vui mừng: “Cảm ơn thầy đã truyền những kinh nghiệm mà thầy đã tích lũy được truyền lại cho chúng em. Thông qua những bức ảnh này, em thấy rằng nó thật sự phù hợp với học sinh cấp 2 cấp 3.”

Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ học tập không có phương pháp học, chỉ học để lấy được, học dồn dập, học không khoa học và tự tạo áp lực. Theo thầy, những bức ảnh này là kinh nghiệm học tập cá nhân của thầy, hy vọng sẽ phần nào giúp được các bạn sáng rõ hơn trong quá trình học tập của mình.

Bộ ảnh thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ. Việc học như leo thang, càng leo cao mới càng nhìn xa trông rộng
Bộ ảnh thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ. Việc học như leo thang, càng leo cao mới càng nhìn xa trông rộng.
Ví việc học như đi câu. Đi câu không chỉ lấy cá mà học cách câu và sự kiên trì
Ví việc học như đi câu. Đi câu không chỉ lấy cá mà học cách câu và sự kiên trì.
Học đến đâu phải hiểu đến đó
Học đến đâu phải hiểu đến đó.
Bài tập khó nhưng làm nhiều sẽ quen
Bài tập khó nhưng làm nhiều sẽ quen.
Hướng dẫn 5 bước khi học rất khoa học
Hướng dẫn 5 bước khi học rất khoa học.
Họ phải có phương pháp
Họ phải có phương pháp.
Đối với môn toán: Cần nắm chắc lí thuyết để vận dụng thuần thục
Đối với môn toán: Cần nắm chắc lí thuyết để vận dụng thuần thục.
Đối với văn: Đọc nhiều biết nhiều
Đối với văn: Đọc nhiều biết nhiều.
Đối với môn Địa: Cơ bản nhất phải biết đọc ATLAT
Đối với môn Địa: Cơ bản nhất phải biết đọc ATLAT.
Đối với Hóa: Muốn nhớ lâu thì phải so sánh
Đối với Hóa: Muốn nhớ lâu thì phải so sánh.
Hãy từ tìm ra phương pháp cho riêng mình để có phương pháp học hiệu quả
Hãy từ tìm ra phương pháp cho riêng mình để có phương pháp học hiệu quả.
Tránh tự tạo áp lực
Tránh tự tạo áp lực.
Thành công hay thất bại phụ thuộc vào cách đương đầu với khó khăn
Thành công hay thất bại phụ thuộc vào cách đương đầu với khó khăn.
Phải vượt qua căn bênh kinh niên mang tên: Lười biếng
Phải vượt qua căn bênh kinh niên mang tên: Lười biếng.
 Ngoài ra thầy cũng chia sẻ: “ Còn rất nhiều phương pháp hiệu quả khác các em hãy sáng tạo và hỏi thêm thầy cô nữa nhé”
Ngoài ra thầy cũng chia sẻ: “ Còn rất nhiều phương pháp hiệu quả khác các em hãy sáng tạo và hỏi thêm thầy cô nữa nhé”.

Kim Bông

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.