Sống trong tuổi trẻ rực lửa

0:00 / 0:00
0:00
Sống trong tuổi trẻ rực lửa
SVVN - Bên cạnh công việc nghiên cứu sinh, Mai Bá Dương (sinh năm 1995) còn được tín nhiệm “cầm trịch” một số vị trí quan trọng của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Đam mê các hoạt động xã hội

Tốt nghiệp kỹ sư tại trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Bá Dương tiếp tục theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Quy hoạch đô thị tại ĐH Lille (Pháp). Anh cho biết, ngay khi còn học cử nhân, anh đã đăng ký tham giaChương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV). Đây là chương trình có sự liên kết giữa hai Chính phủ Việt Nam và Pháp, cũng là cơ duyên giúp anh có cơ hội học thêm ngoại ngữ, tiếp cận gần hơn với nền văn hóa Pháp.

Ngoài việc học tập, nghiên cứu, Bá Dương còn từng đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Lille và bây giờ là Trưởng ban Nội vụ Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp. Anh chia sẻ: “Mình đã tham gia đội tình nguyện và sống những năm tháng tuổi trẻ rực lửa trong Đội tình nguyện Ban Kỹ sư chất lượng cao từ khi còn học tại trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Và giờ khi đến Pháp, mình đã tiếp tục giữ và mang ngọn lửa tuổi trẻ ấy để làm những điều mình cho là có ích đối với xã hội. Có lẽ, sự nhiệt tình và có trách nghiệm đối với công việc đã giúp mình được tín nhiệm”.

Sống trong tuổi trẻ rực lửa ảnh 1

Bá Dương (ngoài cùng bên phải) tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Theo đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) sẽ thường xuyên tổ chức các sự kiện học thuật, nâng cao kỹ năng cho du học sinh Việt Nam như: Chuỗi chương trình Réussi en France, InspiTalk, CAM Podcast... Song song đó, UEVF còn mở các sự kiện thể thao nhằm nâng cao thể lực, giao lưu, gắn kết các sinh viên, kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp như: Giải bóng đá NNB, Giải thể thao trong nhà tại thành phố Rennes... Ngoài ra, các chương trình giao lưu, trao đổi văn hoá với người Pháp cũng được UEVF quan tâm và chú trọng tổ chức để kết nối, chia sẻ và tăng tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Pháp.

Lập trường, đam mê và niềm tin

Để trở thành cá nhân xuất sắc có sự đóng góp cho sự thành công của các sự kiện ấy, Bá Dương cho biết, bản thân thường không có nhiều thời gian rảnh rỗi. “Ngoài học tập ở trường, mình đều dành hầu hết thời gian cho việc Hội. Mình cũng có thời gian chơi thể thao nhưng chỉ chơi một buổi đá bóng vào Chủ Nhật hằng tuần. Mình hài lòng với sự bận rộn ấy vì đối với mình, được làm những điều mình thích không bao giờ là mệt mỏi cả”, anh bày tỏ.

Sống trong tuổi trẻ rực lửa ảnh 2

Bá Dương gặp gỡ, chia sẻ các hoạt động của UEVF với Đại sứ Việt Nam tại Pháp.

Theo Bá Dương, anh luôn ghi nhớ ba từ lập trường, đam mê và niềm tin để cải thiện bản thân mỗi ngày. Nhớ lại khoảng thời gian đầu đến Pháp học tập, Bá Dương tâm sự: “Hoà nhập vào cuộc sống ở Pháp khá khó khăn đối với mình, từ việc làm thủ tục hành chính cho đến việc tiếp thu bài giảng trên lớp. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ từ những người bạn Pháp và cả Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ dạy tận tình của giáo sư hướng dẫn, mình đã cải thiện được rất nhiều. Đây là một điều vô cùng may mắn với mình”.

Sống trong tuổi trẻ rực lửa ảnh 3

Bên cạnh các hoạt động xã hội, Bá Dương còn có niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá và du lịch.

Hai năm qua, sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến những du học sinh như Bá Dương bị ảnh hưởng không ít, phải học từ xa và đi lại, sinh hoạt bị hạn chế. Ngoài bảo vệ sức khỏe bản thân, Bá Dương còn rất lo lắng cho người thân ở quê nhà và chỉ có thể hỏi thăm qua thông qua các cuộc gọi.

Sắp tới, bên cạnh việc cố gắng hoàn thành nghiên cứu, Bá Dương còn đang ấp ủ nhiều ý tưởng táo bạo cho các hoạt động của UEVF nhiệm kỳ 2021 - 2023. Anh nhấn mạnh: “UEVF sẽ luôn chào đón tất cả các bạn sinh viên có dự định tới Pháp trong tương lai”.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) là tập hợp các sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam đang sống, học tập và nghiên cứu tại Pháp, được thành lập vào ngày 26/3/2004 theo luật Hội đoàn 1901 của Cộng hòa Pháp. UEVF hiện có 27 chi hội thành viên trực thuộc trải dài khắp các thành phố và là đại diện hợp pháp duy nhất đảm bảo quyền lợi, tiếng nói cho hơn 8.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại đây.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.