Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai

0:00 / 0:00
0:00
Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai
SVVN - Quỳnh Anh (1998) sinh ra tại vùng đất xứ Thanh, đang là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM. Bước vào tuổi 23, Quỳnh Anh đang ấp ủ bao nhiêu ước mơ và dự định. Từ bé Quỳnh Anh đã được tiếp cận và tham gia vào các hoạt động xã hội, nghệ thuật. Trưởng thành hơn, Quỳnh Anh muốn làm được nhiều việc có ý nghĩa và có ích cho xã hội.

Thời học sinh cấp 1, 2 Quỳnh Anh đã có thành tích giải Nhất cuộc thi luyện viết chữ đẹp năm lớp 4 và 5; giải nhất cuộc thi nhảy aerobic của thành phố năm lớp 7; giải Ba cuộc thi tìm hiểu về di sản lịch sử thành phố năm lớp 7. Lên cấp 3 Quỳnh Anh bắt đầu ấp ủ ước mơ theo đuổi nghệ thuật nên 9X quyết tâm thi và đỗ vào trường Văn hoá Nghệ thuật TPHCM. Chọn và học ở xa nhà nên Quỳnh Anh không được sự ủng hộ của bố mẹ, nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đặt ra.

Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 1

Quỳnh Anh- sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM

Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 2

Bắt đầu một cuộc sống tự lập phải lo toan mọi thứ, vốn đã quen với tính tự lập từ bé nên khi nhập học năm thứ nhất cô nàng đã tự đi xin việc làm thêm, lo trang trải mọi chi phí.

Quỳnh Anh chia sẻ lúc bắt đầu mọi thứ đều bỡ ngỡ, và có nhiều khó khăn khi không có người thân bên cạnh cộng với vẻ bên ngoài khó gần của mình nên khi giao tiếp với mọi người chưa có ai có thể hiểu mình ngay, may thay mình may mắn gặp và làm quen được một số người bạn mới, họ giúp mình thích nghi và hòa đồng với nhịp sống nơi đây nhanh hơn.

Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 3
Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 4

9X đã quen và bắt nhịp được với cuộc sống ở quê người và năm 2018 Quỳnh Anh đã tham gia một cuộc thi mang tên “hành trình vươn tới ước mơ" cùng SGO48, và cô bạn rất may mắn vượt qua hàng ngàn thí sinh để có cơ hội tham gia vào vòng tuyển chọn cuối cùng. Dù thiếu 1 chút may mắn không thể trở thành 1 thành viên trong nhóm nhạc SGO48 nhưng đó là một trải nghiệm lần đầu tiên mà cô bạn trẻ này có thể đi đến được vòng tuyển chọn cuối cùng và là cơ hội để cô chạm gần với ước mơ theo đuổi con nghệ thuật.

Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 5

Thời gian tiếp theo đó Quỳnh Anh lại có cơ duyên tiếp cận và làm mẫu ảnh cho một số shop tại Sài Gòn, sau đó bén duyên với nghề KOL và được hợp tác với rất nhiều nhãn hàng. Cô nàng bắt đầu có sở thích đổi màu tóc khác nhau thích làm mới mình, và cô bắt đầu muốn trải nghiệm những đi du lịch khám phá cuộc sống con người ở mỗi nơi, mỗi địa phương khi tuổi trẻ có đủ sức khỏe để có thể làm được mọi thứ mình muốn.

Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 6

Cô gái yêu thích trải nghiệm du lịch khám phá

Theo Quỳnh Anh khi đã có những trải nghiệm thì tự khắc bản thân cũng sẽ ý thức được khả năng nhẫn nại cũng như thái độ sống của bản thân, không được thờ ơ, cách đối nhân xử thế và luôn yêu thương giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều sự cố gắng và ham học hỏi ấy nên năm 2020 cô bạn này đã đạt được giải Người đẹp dạ hội trong cuộc thi Miss Photogenic - Người đẹp Việt Nam. Qua cuộc thi đó giúp cho Quỳnh Anh có thêm động lực để hoàn thiện bản thân cũng như có thêm nhiều mối quan hệ mới, và có những kỉ niệm đẹp thời thanh xuân.

Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 7

Quỳnh Anh thi Miss Photogenic - Người đẹp Việt Nam

Với một cô gái thích sống độc lập như Quỳnh Anh thì cô luôn ý thức được rằng hãy sống thành thật với bản thân, luôn nỗ lực và dám đương đầu với thử thách, để sau này khi nhìn lại mà tự hào rằng: “Thanh xuân của mình cũng nồng cháy, cũng nhiệt thành’’ để sau này không phải hối tiếc nếu như khi đó không dám mạo hiểm, không nỗ lực, không dám đương đầu với thử thách.

Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 8

Cô bạn chia sẻ thêm về quan điểm sống thế nào để thấy có ý nghĩa, thì chỉ có thể là sống tử tế, lan tỏa sức trẻ, lan toả những điều tích cực đến với tất cả mọi người. Bởi tuổi trẻ là sự nồng cháy, nhiệt huyết, sáng tạo, tìm tòi, và quan trọng là có sức khỏe tốt để duy trì và phát huy những điều tốt đẹp nhất, tích cực nhất đến với mọi người, giúp cho xã hội trở nên phát triển tràn đầy tình yêu thương. Sống tử tế là một chuỗi hành trình phiêu lưu khám phá con người tốt trong bản thân mình, và mình sẽ hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 9
Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 10

Quỳnh Anh luôn luôn nỗ lực để sau này cô mong muốn có thể giúp được những hoàn cảnh khó khăn, nhất là người già và trẻ nhỏ nhiều hơn, và cô bạn cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ nhất là các bạn tân sinh viên: "Trong đời chúng ta sẽ gặp phải nhiều vấn đề, cố gắng giải quyết vấn đề là một thái độ sống rất tích cực, chấp nhận thực tại cũng là một thái độ sống thích cực. Hãy luôn lạc quan và hoàn thiện bản thân nhé. Chỉ cần đủ kiên trì, tập trung vào một việc thì chúng ta sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Đừng ngần ngại dấn bước vào hành trình để trở thành cầu vồng lấp lánh trong bão giông, lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai các bạn nhé".

Sống tích cực để lan toả ánh nắng hạnh phúc tới tương lai ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.