Sóng ngầm ở U22 Việt Nam?

Sóng ngầm ở U22 Việt Nam?
TP - HLV Mai Đức Chung khẳng định với Tiền phong: “Tất cả những thông tin của dư luận về tình trạng phe nhóm ở đội tuyển U22 Việt Nam chỉ là chuyện vớ vẩn. Tôi không có sự thiên vị nào cả, ai có phong độ tốt thì ra sân…”
Sóng ngầm ở U22 Việt Nam? ảnh 1
Các cầu thủ U22 Việt Nam tại lễ trao thưởng của VFF. Ảnh: Quang Thắng

Trong những ngày vừa qua, hàng loạt chuyện không mong đợi đã liên tiếp xảy ra với đội tuyển U22 Việt Nam.

Đầu tiên là việc toàn đội ra Hà Nội đúng vào lúc Thủ đô đang hứng chịu trận mưa bão lịch sử nên trong hai ngày đầu tiên tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn), các tuyển thủ đã phải chịu cảnh vật vờ vì bị thiếu ăn còn điện thì bị cắt từ sáng thứ Bảy (1/11) đến tối Chủ nhật (2/11).

Rồi tới khi đến trụ sở VFF vào sáng 3/11 để tham dự lễ trao thưởng thành tích đoạt Merdeka Cup 2008, chiếc xe chở các cầu thủ lại bị sa lầy trên đường và phải chờ xe cứu hộ tới giải cứu.

Vì thế, cho tới ngày 4/11 vừa qua, sau ba ngày có mặt tại Nhổn, các cầu thủ U22 Việt Nam mới có được buổi tập nghiêm chỉnh đầu tiên.

Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ U22 Việt Nam vừa trải qua cũng là khó khăn chung của những người đang sống hoặc làm việc ở Hà Nội ở thời điểm này, còn những thông tin về cơn sóng ngầm từ nội bộ đội tuyển U22 Việt Nam mới là điều đáng lo ngại.

Quyết định trả Mai Tiến Thành trở về địa phương của HLV Mai Đức Chung đã khiến dư luận không khỏi thắc mắc, bởi dù không được đá chính nhiều tại Merdeka Cup 2008 nhưng Tiến Thành là một trong những cầu thủ có thâm niên nhất ở đội U22 Việt Nam và chính tiền vệ này đã thực hiện thành công quả sút 11m quyết định để giúp U22 Việt Nam đoạt chức vô địch Merdeka Cup 2008.

Giải thích với báo chí, HLV Mai Đức Chung cho biết lý do khiến ông không đưa Tiến Thành vào danh sách tham dự Cúp Hoàng gia Myanmar là vì hiện nay U22 Việt Nam đang có nhiều tiền vệ và bản thân Thành cũng đề đạt nguyện vọng xin về lại CLB V.Ninh Bình từ khi còn ở Malaysia, nên sau khi bàn bạc với trợ lý Lê Thụy Hải, ông Chung đã quyết định để Thành rời khỏi đội tuyển.

Bên cạnh đó, theo những thông tin mà chúng tôi có được, việc Tiến Thành rời khỏi đội tuyển U22 Việt Nam không hoàn toàn chỉ là vì lý do chuyên môn. Tác phong sinh hoạt của cầu thủ này trong thời gian qua đã không khiến BHL cảm thấy thực sự hài lòng, nên cuối cùng Tiến Thành đã không còn chỗ đứng ở đội tuyển U22 Việt Nam.

Cách đây không lâu, khi đội tuyển Việt Nam vừa mới ra Hà Nội để chuẩn bị cho T&T Cup 2008, HLV trưởng Henrique Calisto từng có ý định gọi bổ sung Tiến Thành nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha đã rút lại dự tính này sau khi trò chuyện với các trợ lý người Việt, đặc biệt là BHL đội tuyển U22 Việt Nam.

Trong khi đó, ở một bộ phận dư luận lại xuất hiện thông tin cho rằng vì ông Nguyễn Hưng Thái, trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam, là người Nam Định, nên BHL đã có sự ưu ái rõ rệt với các cầu thủ Nam Định khi dành cho họ tới 4 vị trí trong đội hình xuất phát (cặp hậu vệ cánh Văn Duyệt, Ngọc Anh, cặp tiền vệ Nhật Nam và Danh Ngọc). Chính vì thế, những cầu thủ không cùng “dây” với nhóm cầu thủ Nam Định đã ít nhiều cảm thấy bất mãn vì không được đối xử công bằng.

Người ta còn nói rằng việc hai cầu thủ Nghệ An Trọng Hoàng và Đắc Khánh rời khỏi đội ngay sau chuyến tập huấn tại Nam Kinh, hay việc Tiến Thành, Phúc Hiệp và rồi có thể là cả Quý Sửu (nếu như HLV Mai Đức Chung không can ngăn thuyết phục), xin trở về địa phương chính là bằng chứng cho cái gọi là tình trạng phe nhóm ở đội tuyển U22.

Tuy nhiên, trao đổi với Tiền phong, HLV Mai Đức Chung, khẳng định: “Tất cả những thông tin về tình trạng phe nhóm ở đội tuyển U22 chỉ là chuyện vớ vẩn.

Nếu bảo tôi ghét Tiến Thành thì tại sao tôi lại phân công Thành sút penalty ở trận chung kết Merdeka Cup 2008? Còn với các cầu thủ Nam Định thì tôi cũng chẳng có sự thiên vị nào cả, hễ ai có phong độ tốt thì ra sân và việc đội hình chính thức mà tôi lựa chọn đã mang về Merdeka Cup 2008 chẳng phải là bằng chứng xác thực nhất hay sao?”.

Ông Chung tiếp tục: “Trọng Hoàng và Đắc Khánh rời khỏi đội vì hai cầu thủ này bị đau chân, không tập luyện một ngày nào tại Nam Kinh, còn Phúc Hiệp thì xin về vì có việc gia đình, trường hợp Tiến Thành thì tôi đã nói rất nhiều lần. Tóm lại, theo tôi hoàn toàn không có chuyện phe nhóm ở đội U22 Việt Nam”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).