TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, các thành viên ACMECS phát huy tinh thần đoàn kết, tin cậy chính trị, tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn lẫn nhau về các kế hoạch, dự án liên quan đến nguồn nước sông Mê Kông. Cần đẩy mạnh hợp tác giữa năm nước (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam) trong quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 204/QĐ-TTg phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.
TPO - “Kết quả kiểm toán cho thấy, lượng nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về ĐBSCL giảm 22 tỷ m3 chỉ trong 1 năm, dẫn tới 486.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt”, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Vũ Văn Hoạ chia sẻ với Tiền Phong.
TPO - Gia đình này có 6 người, quê tỉnh Đồng Tháp, sang Campuchia sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông. Khi về Việt Nam qua cửa khẩu ở Tây Ninh và xét nghiệm, có 3 người mắc COVID-19.
TPO - “Nay mai nếu không có tệp số liệu này, không có chia sẻ, đại hồng thủy đến thì làm thế nào? Ở góc độ chuyên môn ngành nông nghiệp, chúng tôi thấy cái này chưa được, phải tiếp tục đấu tranh, kiến nghị, phải có giải pháp ngoại giao Việt Nam”, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nói.
TPO - Kiểm toán Nhà nước lựa chọn kiểm toán thuộc các lĩnh vực được dư luận đặc biệt quan tâm là quản lý giá điện, xăng dầu, lương thực; đồng thời tăng cường kiểm toán các gói hỗ trợ an sinh xã hội, việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19.
Cá hô, vồ cờ, tra dầu sống ở sông Mekong nặng đến 300 kg, dài 3 m và đang có nguy cơ tuyệt chủng. Do có kích thước khổng lồ, khi xuất hiện gây sóng lớn, quẫy đạp một vùng... nên chúng được mệnh danh "thủy quái" ở miền Tây.
TPO - Trong Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN lần 38 tại Hà Nội về tội phạm ma túy, đại diện đại sứ quán Thái Lan cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực phối hợp với các quốc gia trong khu vực xây dựng dự án Mê Kông an toàn nhằm ngăn chặn tốt hơn nữa tội phạm về ma túy.
TP - Đó là lo ngại của các nhà quản lý, chuyên gia tại hội thảo tham vấn dự án thủy điện Pắc-Beng của Lào trên dòng chính sông Mê Kông do Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam (UBSMK) tổ chức tại Cần Thơ vào hôm qua, 12/5.
TP - Triển lãm được tổ chức tại Caen - thủ phủ của vùng Normandie, cách Paris 250 cây số, nằm giữa đồng bằng trù phú phía Tây nước Pháp. Đây là triển lãm thường niên, vào giữa tháng 9 khi vụ mùa đã thu hoạch.
TP - Tại hội thảo “Mê Kông và đập thủy điện” diễn ra ngày 14-8 tại TPHCM, TS Lê Anh Tuấn - Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu - ĐH Cần Thơ cho biết, nếu như 12 dự án thủy điện trên dòng sông chính Mê Kông được xây dựng sẽ làm tăng đáng kể năng lượng được tạo ra và tiềm năng phát điện trong khu vực với hơn 130.000 MW đến năm 2025.
TP - Lo lắng thực sự là không khí bao trùm cuộc tọa đàm “Những thách thức từ hoạt động phát triển trên dòng chính sông Mê Kông” do Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước (WARECOD) cùng Sở TN&MT Cần Thơ tổ chức ngày 12-7, tại Cần Thơ.
TP - Sáng 14-2, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 (SOM 8) của các nước tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống buôn bán người với chủ đề “Đồng tâm, hợp lực và bền vững” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
TPO – Ngày 28-10, trong buổi hội đàm tại BangKok, Phó Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt 9 nghi phạm giết 13 thuyền viên Trung Quốc trên sông Mê Kông.
TPO - Trong 1-2 ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó biến đổi chậm; vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên (ĐTM và TGLX) tiếp tục lên và còn duy trì trên báo động 3 đến cuối tháng 10.
TP - Các nhà khoa học ở Trường Đại học Cần Thơ nói, lũ lớn ĐBSCL năm nay là lời cảnh báo! Bởi chục năm qua không có lũ, các quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển ít nhiều không tính đến lũ lớn.
Hôm qua (4-10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi, sẽ được đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp QH tới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện lũ trung lưu sông Mê Kông đang lên lại, trên dòng chính sông Cửu Long đang xuống chậm, vùng nội đồng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) lên chậm và ở mức cao.
TPO - Trên toàn bộ sông Mê Kông chỉ còn khoảng 85 cá thể cá heo Irawaddy, loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Kết quả nghiên cứu mới đây của Quỹ Quốc tế bảo về thiên nhiên (WWF) cho hay.