“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Éo le khi Vân có thai, Thanh trở mặt

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Éo le khi Vân có thai, Thanh trở mặt
TPO - Trailer tập 26 phim “Sống chung với mẹ chồng” khiến nhiều khán giả tò mò khi Vân biết mình có thai và từ bỏ ý định ly hôn. Tuy nhiên, Thanh trở mặt khi người thứ 3 xuất hiện.

Một trích đoạn ngắn tập 26 mới được hé lộ cho thấy Vân bất ngờ biết mình mang thai khi đang đệ đơn ly hôn ra tòa. Trong cuộc gặp gỡ giữa Thanh và Vân, Vân khá vui vẻ và muốn báo tin mừng cho Thanh biết. Cô có lẽ đã từ bỏ ý định ly hôn khi đang mang trong mình giọt máu của Thanh.

Tuy nhiên, đời không như mơ khi Thanh dửng dưng tuyên bố anh đã suy nghĩ kĩ và đồng ý ly hôn. Vân không tin vào tai mình khi chỉ ngay ngày hôm trước Thanh vẫn muốn níu kéo và xin Vân rút đơn.

Vân hỏi lại một lần nữa và Thanh nói dõng dạc: “Anh đồng ý ly hôn theo yêu cầu của em”. Lúc này mặt Vân biến sắc.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Éo le khi Vân có thai, Thanh trở mặt ảnh 1
“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Éo le khi Vân có thai, Thanh trở mặt ảnh 2
“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Éo le khi Vân có thai, Thanh trở mặt ảnh 3
“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Éo le khi Vân có thai, Thanh trở mặt ảnh 4 Một số bình luận của khán giả khi biết tin Vân mang thai.

Ở phân đoạn khác, Thanh đã gặp gỡ và đi chơi cùng Diệp. Người thứ 3 có vẻ khá sành sỏi khi nói về mối quan hệ giữa Thanh và Vân. Cô nàng tỏ ra thông cảm cho những khó xử Thanh giữa một bên là vợ, một bên là mẹ. Bế tắc, Thanh hỏi Diệp nên làm gì để giải quyết mớ bòng bong đó. Gợi ý của Diệp là Thanh nên tìm đến thú vui khác để giải khuây.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 26: Éo le khi Vân có thai, Thanh trở mặt ảnh 5  Diệp chính thức xuất hiện ở tập 26 "Sống chung với mẹ chồng".

Tình tiết này khiến nhiều người dự đoán, Diệp cũng là một trong những tác nhân khiến cuộc ly hôn của Thanh và Vân diễn ra chóng vánh hơn. Rất có thể sau cuộc ăn chơi cùng Diệp, Thanh đã hoàn toàn thay đổi quyết định và muốn nhanh chóng ly hôn với Vân.

Với cái thai trong bụng và trước thái độ trở mặt của Thanh, Vân sẽ làm thế nào?

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.