“Sống chung với mẹ chồng”: Có không giữ, mất đừng tìm

Sự hối hận muộn màng không thể giúp Thanh có lại người phụ nữ từng bị tổn thương
Sự hối hận muộn màng không thể giúp Thanh có lại người phụ nữ từng bị tổn thương
TPO - Có biết bao bài học cay đắng cho mẹ con bà Phương-Thanh trong “Sống chung với mẹ chồng”, tuy nhiên lỗi lớn nhất không gì khác ngoài việc không biết trân trọng những gì mình đang có.

Tập 33 khiến nhiều khán giả hả hê vì Diệp được đà mắng hai mẹ con Thanh hết nước hết cái. Trước đó NSND Lan Hương nói rằng đây là cái kết nhân văn, có thể đúng nếu nhìn nhận theo góc độ nhân vật bà Phương.

Sau tất cả những tổn thương, đau đớn bà đã gây ra cho Vân và mối quan hệ vợ chồng con con trai đổ vỡ, cuối cùng bà Phương cũng nhận ra tốt xấu-thật giả. Trước đó bà đã ngậm ngùi vì trót nghe lời bà Nga tán dương Diệp lên tận mây xanh nên không lường được. Nhưng cho tới tận lúc nằm viện vì sốc bà mới biết cô con dâu cũ mà bà tìm mọi cách đuổi ra khỏi nhà mới là người thương yêu bà thực sự. “Nếu là con Vân nó đã lao về ngay rồi. Ngày trước cách xa cả trăm cây số nó cũng bắt xe về ngay đấy thôi”.

“Sống chung với mẹ chồng”: Có không giữ, mất đừng tìm ảnh 1 Có những tổn thương có thể nguôi theo thời gian, nhưng vết sẹo không thể liền

Nói ra được lời này nghĩa là trong lòng bà thấy ăn năn đến nhường nào. Có như vậy bà mới có thể dễ dàng thốt ra lời xin lỗi Vân khi cô vào thăm. Trong đoạn cuối phim, bà có hỏi Vân có hận bà không, chắc hẳn câu trả lời dù ngập ngừng nhưng thật lòng “cũng có” khiến bà đau đớn, nhưng dễ hiểu và rất hợp lý. Dù Vân có thể tha thứ cho bà, bỏ qua tất cả những lỗi lầm bà gây ra thì không thể phủ nhận một điều cô ấy đã tổn thương bao nhiêu trong thời gian làm dâu trong gia đình bà. Sự tổn thương ghê gớm ấy có nguôi theo thời gian thì vẫn không thay đổi được sự thật.

Về phần Thanh, anh chồng nhu nhược suốt phần lớn tập phim càng về cuối càng ngộ ra nhiều điều. Thanh tự biết chuỗi ngày sống với Diệp mới là chuỗi ngày đau khổ. Mâu thuẫn giữa bà Phương và Diệp không hạ nhiệt mà còn căng thẳng hơn thời Vân làm dâu. Cô vợ mới bất trị hơn, ngang ngược hơn càng biến Thanh thằng anh chồng đớn hèn, nhu nhược.

“Sống chung với mẹ chồng”: Có không giữ, mất đừng tìm ảnh 2 Nếu biết trân trọng người phụ nữ ở bên cạnh mình, Thanh đã không sai lầm đẩy Vân ra xa khỏi cuộc đời 

Ở tập 33, Thanh dám hỏi Vân cho anh cơ hội lần nữa nhưng câu trả lời thẳng thắn của Vân dù khiến Thanh đau đớn nhưng buộc phải chấp nhận: “Hai chúng ta có con đường riêng rồi. Anh và em đều phải học cách chấp nhận những gì mình đang có. Có như vậy cuộc sống sau này bớt đau khổ và dằn vặt hơn”.

Thanh thấm thía và ngộ ra nếu trước đây anh quyết đoán thì đâu ra nông nỗi này. Một người đàn ông luôn miệng nói yêu thương vợ nhưng đến niềm tin dành cho vợ cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ cần nghe mẹ phàn nàn vài câu lại quay ra mắng nhiếc, đánh vợ. Phụ nữ nào tin vào thứ tình yêu hời hợt? Thanh là người đàn ông chưa trưởng thành, một kẻ vừa bạc nhược vừa ích kỷ nên để mất người phụ nữ của mình chỉ là điều sớm hay muộn.

Một người phụ nữ xinh đẹp, có năng lực như Vân đời nào chấp nhận quay lại với Thanh-một người chồng vốn hèn nhát, thiếu quyết đoán và vũ phu? Ai dám tin ở một người từng ba lần đánh vợ? Tất cả những lời thề non hẹn biển đều không thể khiến Vân tin và quay lại vết xe đổ, lại càng khó khi cuộc đời đang thênh thang trước mắt cô. Ở đó Vân có người yêu chân thành, một người vì người con gái mình yêu mà sẵn sàng làm nhiều việc như Sơn một cách nhiệt thành và chu đáo.

Cả bà Phương và Thanh dù giờ có nuối tiếc Vân bao nhiêu, trân trọng Vân bao nhêu thì cũng không thể thay đổi được nữa. Đôi khi có những lựa chọn sai lầm không thể sửa chữa, bởi những điều đáng trân trọng nhất bên mình khi đã để vuột mất khó thể có lại.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.