TPO - Ngày 18/8, UBND tỉnh Hậu Giang ra thông cáo báo chí cho biết, từ ngày 12-17/8/2020, nguồn nước mặt trên sông, kênh rạch (trong đó có đoạn sông Cái Lớn) thuộc địa bàn thị xã Long Mỹ và một phần huyện Long Mỹ bị ô nhiễm (nước có màu đen).
TPO - Liên quan đến sự cố ô nhiễm sông Cái Lớn ở Hậu Giang hồi năm 2019, theo kết quả bước đầu, nguyên nhân chính là do hoạt động xả thải của nhà máy đường. Tuy nhiên, sau khi Tổng cục Môi trường vào cuộc, đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân chính.
TPO - Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát đã thực hiện hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên. Các thông số môi trường như coliform vượt 500 lần, BOD5 vượt 19,36 lần…
TPO - Nguồn nước sông Cái Lớn và các kênh nhánh bị ô nhiễm hữu cơ bởi các nguồn thải dọc sông Cái Lớn. Trong đó, nguyên nhân chính là từ hoạt động xả thải của nhà máy thuộc Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát.
TPO - Bộ TN&MT đã cử Đoàn công tác của Bộ phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang xử lý vụ việc ô nhiễm môi trường trên sông Cái Lớn, đồng thời gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 12/5.
TPO - Sự kiện ô nhiễm dòng sông Cái Lớn (Hậu Giang) những ngày qua càng làm tăng thêm nỗi lo của người dân địa phương về an toàn nguồn nước. Khi những dòng sông bắt đầu ô nhiễm, khi nước sạch nông thôn còn nhiều vấn đề về chất lượng, người dân lâm tình cảnh “khát” nước sạch giữa bốn bề sông nước.