Sông băng tan chảy, lộ vũ khí 1.700 năm tuổi của thợ săn tuần lộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nhà khảo cổ học về băng hà ở Na Uy đã phát hiện ra vũ khí và nơi ẩn náu bí mật trên một ngọn núi hẻo lánh, nơi những người thợ săn ẩn mình để săn tuần lộc hơn 1.000 năm trước.
Sông băng tan chảy, lộ vũ khí 1.700 năm tuổi của thợ săn tuần lộc ảnh 1

Mũi tên được tìm thấy ở một ngọn núi hẻo lánh, nơi những người đi săn ẩn mình để săn tuần lộc.

Trong khi khảo sát một phần của đỉnh núi Sandgrovskaret trong đất liền, nhóm khảo cổ đã tìm lại được 5 mũi tên, 3 trong số đó có niên đại lên tới 1.700 năm. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra 40 tấm rèm săn bằng đá, giúp những người thợ săn "tàng hình" với những con tuần lộc gần đó.

Lars Pilo, một nhà khảo cổ học tại Cục Di sản Văn hóa, Hội đồng Hạt Innlandet, Na Uy, cho biết: “Khi con tuần lộc tiếp cận trong vòng 10-20 m, người thợ săn sẽ đứng dậy và bắt đầu bắn tên.

Trong nhiều năm, Pilø và các đồng nghiệp của mình đã đi bộ vào những ngọn núi để tìm kiếm các hiện vật lộ ra khi các sông băng tan chảy. Họ đã tìm thấy địa điểm cụ thể này vào năm 2013, nhưng họ không thể quay lại để thực hiện một cuộc khảo sát có hệ thống lớn ở đó cho đến năm 2018, khi họ tìm thấy vũ khí và rèm săn bắn.

Ông nói: “Có rất nhiều sự tan chảy đang diễn ra do biến đổi khí hậu , và chúng tôi đã phải ưu tiên các địa điểm khác trong thời gian ngắn để thực địa khảo cổ học về băng.

Trong số năm mũi tên, ba mũi tên vẫn còn nguyên một đầu mũi tên bằng sắt được bảo quản . Dựa trên phân tích về hình dạng của các đầu mũi tên, những vũ khí này có thể có niên đại từ năm 300 đến năm 600 sau Công nguyên.

Một trong ba đầu mũi tên bằng sắt là một loại hiếm không tìm thấy ở băng trước đây và hầu như không có trong các ngôi mộ ở vùng đất thấp. Hai mũi tên còn lại - những mũi tên không có đầu mũi tên bằng sắt - có thể có niên đại thiên niên kỷ đầu tiên trước Công nguyên.

Những người thợ săn tuần lộc sử dụng vũ khí này và có thể đã trốn trong những tấm rèm gần đó. Những con tuần lộc rất cảnh giác khi di chuyển, vì vậy những người thợ săn đã phải ẩn mình ở trong khoảng cách có thể bắn.

Những mũi tên không thể bay quá 20m, vì vậy những người thợ săn cần một nơi tốt để ẩn náu.

Những người thợ săn không sống trên ngọn núi cao 1.900 m. Espen Finstad, một nhà khảo cổ học về băng, cho biết: “Nhiều khả năng họ sống ở các thung lũng, nhưng rõ ràng là có các trạm săn lớn ở trên núi cao hơn. Trong thời kỳ đồ đá, người dân khu vực này sống trong các khu định cư đơn giản. Sau đó, trong thời kỳ đồ sắt, họ sống trong những ngôi nhà dài lớn dưới thung lũng. Vào năm 2021, các nhà khảo cổ học về băng hà đã công bố việc phát hiện ra một số ngôi nhà dài này.

Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy 77 mảnh nhung và xương của tuần lộc và 32 chiếc gậy, những thứ này sẽ được đặt dưới đất giống như những trụ hàng rào để bẫy tuần lộc.

Pilo và các đồng nghiệp có kế hoạch tiếp tục khảo sát ở những ngọn núi gần đó có băng tan. Một nghiên cứu mới cho thấy tổng diện tích sông băng ở Na Uy đã thu hẹp 14% so với lần cuối cùng các sông băng được đo từ năm 1999 đến năm 2006, theo một tuyên bố đã được dịch ra vào tháng 2 của Cục Quản lý Tài nguyên Nước và Năng lượng Na Uy (NVE).

Theo Live Science
MỚI - NÓNG