Sơn La: Thêm 30.000 hộ vùng sâu vùng xa được dùng điện lưới

Các bản tái định cư Thủy điện Sơn La được đầu tư lưới điện chuẩn. Ảnh: VGP/Minh Huệ
Các bản tái định cư Thủy điện Sơn La được đầu tư lưới điện chuẩn. Ảnh: VGP/Minh Huệ
Dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La” sẽ đưa lưới điện quốc gia về 557 bản với khoảng 30.160 hộ đồng bào ở nông thôn vùng sâu, vùng xa.
Các bản tái định cư Thủy điện Sơn La được đầu tư lưới điện chuẩn. Ảnh: VGP/Minh Huệ
Các bản tái định cư Thủy điện Sơn La được đầu tư lưới điện chuẩn. Ảnh: VGP/Minh Huệ.
 

Ban chỉ đạo thực hiện dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La” cho biết, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến hết năm 2013 triển khai thực hiện 32 gói thầu, kéo điện đến 322 bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với khoảng 17.135 hộ dân được hưởng lợi. Giai đoạn 2 thực hiện trong 2 năm tiếp theo (2014-2015).

Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La trực tiếp quản lý và thực hiện

Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án khoảng 557,8 tỷ đồng, trong đó 85% vốn ngân sách nhà nước, 15% vốn đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Được biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng các bộ, ngành trung ương đã xem xét và cân đối vốn cho dự án theo từng giai đoạn đầu tư. UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt kế hoạch để triển khai, giải phóng mặt bằng thi công nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Theo Minh Huệ
Chinhphu.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.