Sớm vận hành chính thức thị trường điện cạnh tranh

Sớm vận hành chính thức thị trường điện cạnh tranh
Chiều 18-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp rà soát kết quả vận hành thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) sau 2 tuần thí điểm giai đoạn I từ 1/7/2011. Theo báo cáo,có 55 nhà máy đủ điều kiện để tham gia trực tiếp thị trường và 16 nhà máy còn lại tham gia gián tiếp. Trong số đó, có 49 nhà máy điện chào giá trực tiếp trên thị trường VCGM thí điểm, 6 nhà máy còn lại là các thủy điện có hồ điều tiết nhỏ nên chỉ công bố biểu đồ phát từng giờ và được thanh toán theo giá thị trường.

Sớm vận hành chính thức thị trường điện cạnh tranh

 > Khởi động thị trường phát điện cạnh tranh: Tiến dần đến xóa độc quyền

Chiều 18-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp rà soát kết quả vận hành thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) sau 2 tuần thí điểm giai đoạn I từ 1/7/2011. Theo báo cáo,có 55 nhà máy đủ điều kiện để tham gia trực tiếp thị trường và 16 nhà máy còn lại tham gia gián tiếp. Trong số đó, có 49 nhà máy điện chào giá trực tiếp trên thị trường VCGM thí điểm, 6 nhà máy còn lại là các thủy điện có hồ điều tiết nhỏ nên chỉ công bố biểu đồ phát từng giờ và được thanh toán theo giá thị trường.

Sớm vận hành chính thức thị trường điện cạnh tranh ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet

Theo đánh giá chung, công tác tính toán và công bố kế hoạch vận hành thị trường VCGM thí điểm đã được thực hiện đúng quy định và kế hoạch. Các nhà máy tích cực tham gia chào giá và tuân thủ các quy định của thị trường điện.

Sau khi kết thúc mỗi ngày vận hành, kết quả tính toán giá điện năng thị trường phản ánh đúng nhu cầu tiêu thụ điện cũng như sự khác giữa các giờ cao điểm và thấp điểm của hệ thống. Trong một số thời điểm, giá thị trường có thể đạt mức giá trần (900 đồng/kWh). Vào các giờ thấp điểm và giờ bình thường, giá điện năng thị trường giảm xuống mức thấp hơn. Bên cạnh đó, qua vận hành thí điểm, cơ quan quản lý, đơn vị triển khai đã phát hiện một số vấn đề bất cập, vướng mắc trong hệ thống cần bổ sung, điều chỉnh.…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những các kết quả bước đầu, đạt nhiều mục tiêu trong việc triển khai vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm thời gian qua. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, các đơn vị ngành điện tiếp tục rà soát kế hoạch, thực tế vận hành, khuyến khích các đơn vị tham gia thị trường, trong quá trình thực hiện phải có các bước đi bài bản, thận trọng, chuẩn bị kỹ về mặt kỹ thuật, pháp lý,… để đưa vào vận hành chính thức thị trường điện khi các điều kiện đã chín muồi.

Trong giai đoạn tới, cần tập trung rà soát, phát hiện những lỗi, bất cập, đồng thời đưa ra các giải pháp, cơ chế điều chỉnh kịp thời, lưu ý bổ sung các vấn đề giá sàn, thanh toán… Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập phương án, trên cơ sở đó tập trung đầu tư vốn cho những hạng mục ưu tiên để phấn đấu vận hành thị trường một cách chính thức trong thời gian sớm nhất.

Theo Nguyên Linh
Kinh tế & Đô thị

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.