Solskjaer làm được điều mà Mourinho, Van Gaal bất lực ở M.U

Ole Solskjaer chia vui với các học trò sau chiến thắng
Ole Solskjaer chia vui với các học trò sau chiến thắng
TPO - Ngay trong trận ra mắt M.U, Ole Solskjaer đã làm được điều mà các HLV tiền nhiệm không thể làm được trong suốt 5 năm qua.

Đêm qua, Solskjaer đã có màn ra mắt M.U hoàn hảo khi dẫn dắt đội bóng này đè bẹp Cardiff City với tỉ số 5-1. Các bàn thắng của Quỷ đỏ được ghi nhờ công của Rashford, Herrera, Martial và Lingard (cú đúp).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên M.U ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào mùa hè 2013. Trận đấu cuối cùng mà họ làm được điều này chính là trận chia tay Sir Alex ở vòng 38 Ngoại hạng Anh 2012-13, khi hòa West Brom với tỉ số 5-5.

Sau Sir Alex Ferguson, lần lượt David Moyes, Ryan Giggs (tạm quyền), Louis van Gaal và Jose Mourinho lên dẫn dắt M.U nhưng chưa bao giờ tạo ra được chiến thắng ấn tượng như Solskjaer.

Ngoại trừ Ryan Giggs có thời gian quá ngắn - chỉ dẫn vỏn vẹn 4 trận cuối mùa giải ở Ngoại hạng Anh 2013-14, cả 3 HLV còn lại đều có nhiều cơ hội nhưng không thể tái hiện M.U giàu sức tấn công như thời Sir Alex. Thậm chí dưới thời 3 HLV này, M.U thường xuyên bị chỉ trích vì lối chơi tẻ nhạt và “buồn ngủ”.

Màn ra mắt ấn tượng Solskjaer là tín hiệu tích cực cho M.U trong bối cảnh họ đã sa lầy khủng hoảng quá lâu. Quan trọng hơn, Quỷ đỏ cũng rút ngắn khoảng cách với top 4 xuống còn 8 điểm khi Chelsea thua sốc Leicester City ở vòng này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.