Sỏi tiết niệu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng khó lường như viêm đài bể thận, viêm thận kẽ, áp-xe thận, suy thận…Theo đó, người bệnh cần xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học, thăm khám định kỳ và có thể tham khảo một số phương pháp đào thải sỏi tiết niệu hiệu quả mà không cần phẫu thuật.
Sỏi thận là hiện tượng lắng đọng những chất khoáng trong thận, lâu ngày kết tạo thành sỏi. Sỏi có thể cọ sát vào đường niệu gây ra những cơn đau lưng, tiểu tiện ra máu.
TP - Để phòng bệnh loãng xương, chị em được khuyến cáo uống sữa, ăn thực phẩm giàu canxi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng việc này nếu không đúng cách có thể gây tác dụng ngược - thay vì canxi đến xương thì lại lắng cặn thành sỏi đường tiết niệu.
TPO – Hoa ngâu, hoa phong lan hay hoa cúc bách nhật, ngoài tác dụng trồng làm cảnh, ướp trà...còn có là những vị thuốc đông y trị được nhiều bệnh như cao huyết áp, chán ăn, ho, sốt, giải rượu.
TPO- Từ loài hoa được trồng làm cảnh như hoa bóng nước hay loài hoa mọc dại ở ven đường, bên bờ ruộng hay sát mé ao như hoa cứt lợn, đông y đã kêt hợp thành nhiều bài thuốc chữa bệnh hiệu quả như chữa chứng nghẹn ở người già, chữa vết thương sưng tấy, đau lưng, viêm xoang, sỏi tiết niệu...
TPO - Theo y học cổ truyền, mã đề có tính hàn, vị ngọt đi vào 3 kinh: can, thận, tiểu tràng. Hạt mã đề còn có tên gọi là xa tiền tử, có vị ngọt, tính hàn, không độc, đi vào kinh can, thận, bàng quang, phế. Có tác dụng thanh nhiệt, lợi niệu, chữa các chứng tả, lỵ, thủy thũng, phù nề, vàng da, ho, thông đờm, đau mắt đỏ…