Sôi sục chờ đại chiến U23 Việt Nam- U23 Qatar

CĐV Việt Nam đang làm mọi cách để có thể ngồi trước màn hình TV cổ vũ cho U23 Việt Nam ở trận đấu chiều nay. Ảnh: Hùng Cường.
CĐV Việt Nam đang làm mọi cách để có thể ngồi trước màn hình TV cổ vũ cho U23 Việt Nam ở trận đấu chiều nay. Ảnh: Hùng Cường.
TP - Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đại chiến với U23 Qatar tại bán kết giải U23 châu Á. Chưa khi nào tình yêu bóng đá của người hâm mộ lại sục sôi như lúc này!

Trước trận đấu lịch sử này, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã quyết định “đình công”, ở nhà cổ vũ nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở nơi xa. Trên mạng xã hội hôm qua lan truyền hàng loạt những tờ đơn và thông báo “kỳ lạ”, điển hình như quyết định cho nhân viên nghỉ việc để cổ vũ cho U23 Việt Nam của một số lãnh đạo công ty tư nhân, hay lá đơn xin nghỉ việc đặc biệt viết bằng thơ của một anh chàng nhân viên và được sếp hối đáp lại cho phép nghỉ hẳn 2 ngày cũng… bằng thơ. Thậm chí, một cậu bé cũng gửi đơn xin nghỉ học tới giáo viên để được “cháy hết mình vì màu cờ sắc áo”, trong đó có cả chữ ký xác nhận của phụ huynh.

Những câu chuyện “dở khóc dở cười” tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng, lại hóa thành thật vào những ngày đội tuyển U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á. Một số đại diện các công ty đã lên tiếng xác nhận các lá đơn là có thật với giới truyền thông. Đáng chú ý nhất, ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành hãng hàng không Vietjet cho biết sẽ sơn hình HLV Park Hang Seo và toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam trên thân tàu bay nếu đội tuyển giành vô địch giải lần này.

Không chỉ trong nước, người hâm mộ nước ngoài cũng thể hiện sự quan tâm tới trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm nên kỳ tích khi trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt top 4 đội mạnh nhất châu lục. Vì thế, đội bóng đến từ dải đất hình chữ S nhận được sự cổ vũ của những người hàng xóm trong khu vực. Cây bút Gabriel Tan của tờ Fox Sports phiên bản châu Á hôm qua cho rằng, thầy trò Park Hang Seo đang được người hâm mộ khu vực ủng hộ.

Còn nhớ, sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq trong trận tứ kết, hàng chục ngàn người hâm mộ trên cả nước đã vỡ òa trong cảm xúc, cùng nhau đổ ra đường ăn mừng. Không chỉ trong nước, trong suốt hành trình tại giải, nhiều CĐV Việt Nam hiện sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc cũng đến sân tiếp sức cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Theo ghi nhận của AFC, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq thu hút nhiều khán giả nhất trong vòng tứ kết. Gần 1.000 CĐV của cả Việt Nam lẫn Iraq đã tới sân để cổ vũ cho hai đội, gấp rưỡi trận đấu Hàn Quốc - Malaysia, đồng thời gấp ba lần hai trận tứ kết đầu tiên Nhật Bản - Uzbekistan, và Qatar - Palestine. Trong khi đó, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Australia sở hữu lượng khán giả lên tới 2.362 người. Đây là trận đấu có lượng CĐV lớn nhất tại giải, nếu không tính những trận đấu có sự xuất hiện của đội chủ nhà U23 Trung Quốc. Với việc chủ nhà U23 Trung Quốc bị loại sớm, U23 châu Á rơi vào tình trạng khán giả đìu hiu. Nhiều tờ báo Trung Quốc nói BTC giải châu Á nên cảm ơn CĐV Việt Nam vì “cứu thua” cho
giải đấu.

Thế mới biết, người dân Việt Nam yêu bóng đá tới cỡ nào! Lúc này đây, tất cả chắc chắc đều đang trong trạng thái thấp thỏm, chờ đợi U23 sẽ tiếp tục làm nên điều kỳ diệu tại U23 châu Á...

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.