Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sáng 28/3, các cán bộ, công nhân viên, đối tác, khách hàng của Công ty TNHH SX TM-DV Qui Phúc (Công ty Qui Phúc) đã tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội 'Giọt hồng Qui Phúc 2023'. Ngày hội thu hút gần 200 lượt người tham gia hiến máu.

Đây là lần đầu tiên Công ty Qui Phúc phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP. HCM và Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo tại doanh nghiệp. Ngày hội thu hút gần 200 lượt người là cán bộ, công nhân viên, đối tác, khách hàng… của công ty đăng ký tham gia hiến máu với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Công tác tiếp nhận máu do cán bộ y tế Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. HCM thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, an toàn theo quy định của ngành Y tế.

Ông Trần Thái Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Qui Phúc cho biết: “Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp và rất có ý nghĩa khi góp phần cứu giúp được nhiều người bệnh cần truyền máu và tạo nên một phong trào hiến máu sôi nổi trong cộng đồng. Vì vậy, Qui Phúc nhiều năm qua đã hưởng ứng rất tích cực và tham gia đồng hành cùng các chương trình hiến máu tình nguyện 'Chủ nhật Đỏ' do báo Tiền Phong tổ chức, đồng thời vận động cán bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng cùng tham gia hiến máu sôi nổi”.

Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 1

Ông Trần Thái Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Qui Phúc phát biểu tại Ngày hội.

Với hơn 10 lần tham gia hiến máu, chị Võ Thị Thanh Hiền (công nhân khâu đóng gói sản phẩm, Công ty Qui Phúc) cho biết, chị đã làm việc ở công ty được 5 năm và cũng tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội từ thiện do công ty phát động. Chị Hiền bày tỏ: "Nhận được thông tin phát động từ công ty, tôi đăng ký hiến máu liền và còn rủ chị em tại bộ phận đóng gói sản phẩm cùng tham gia. Tôi rất vui vì mình đã góp một phần vào ngân hàng máu để giúp ích cho công tác cứu người".

Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 2

Chị Thanh Hiền với hơn 10 lần hiến máu.

Cùng chung niềm phấn khởi, lần đầu tiên tham gia hiến máu ngay tại công ty, anh Trần Thái Cường (bộ phận sắp xếp hàng vào kho) chia sẻ: "Mấy lần trước, mình cũng muốn hiến máu nhưng do đặc thù công việc nên chưa sắp xếp tham gia được. May dịp này mình đã kịp tham gia Ngày hội và đã góp một phần nhỏ cùng mọi người trong công ty".

Lãnh đạo Công ty Qui Phúc cho biết, tất cả mọi người tham gia hiến máu đều được công ty sắp xếp cho nghỉ một ngày để ổn định sức khỏe sau đó sẽ tiếp tục công việc trở lại.

Sau khi tham gia hiến máu, mỗi thành viên sẽ nhận được một suất quà từ Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. HCM và một suất quà từ Công ty Qui Phúc thay cho lời cảm ơn, tri ân nghĩa cử cao đẹp dành cho cộng đồng xã hội.

Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 3

Đông đảo cán bộ, công nhân viên công ty tham gia hiến máu tại Ngày hội.

Trước đó, trong suốt quá trình hoạt động của mình, Công ty Qui Phúc đã thực hiện rất nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa như: Phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các đơn vị và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức chương trình vận động hiến máu xuyên Việt 'Hành trình Đỏ, với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”; đồng hành cùng chương trình hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' do báo Tiền Phong tổ chức; Tham gia hiến máu tại Ngày hội 'Giọt hồng thành phố mang tên Bác'…

Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 4

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Qui Phúc hiến máu tại Ngày hội.

Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 5

Các bạn trẻ đợi đến lượt mình hiến máu.

Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 6

Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức thu được 121 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. HCM là 110 đơn vị máu.

Ngoài hiến máu, Qui Phúc còn là đơn vị đồng hành thường xuyên cùng Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động xã hội cộng đồng như chương trình 'Nghĩa tình mùa Xuân', 'Nơi yêu thương ở lại'; các hoạt động phòng, chống dịch; quyên góp ủng hộ thiên tai, lũ lụt; giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ…

Với những đóng góp tích cực, Qui Phúc vinh dự được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ TP. HCM tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ hằng năm, tuyên dương điển hình 'Hoa việc thiện'...

Cùng xem những hình ảnh tại Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’:

Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 7
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 8
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 9
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 10
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 11
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 12
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 13
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 14
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 15
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 16
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 17
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 18
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 19
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 20
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 21
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 22
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 23
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 24
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 25
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 26
Sôi nổi Ngày hội ‘Giọt hồng Qui Phúc 2023’ ảnh 27
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.