Sôi nổi ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 3/7, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022" tại Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 600 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, cho biết, “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” là một trong 5 nội dung cốt lõi của phong trào Thanh niên tình nguyện, được định hướng với các hoạt động: tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa; tham gia xây dựng đô thị thông minh; tập trung nhân rộng một số đội hình tình nguyện chuyên sâu nhằm phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn đô thị.

Sôi nổi ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị ảnh 1

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng Thành Đoàn Đà Nẵng công trình thắp sáng đường quê và kinh phí hỗ trợ công trình lắp camera an ninh tại quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Giang Thanh

Năm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022” đồng loạt trên toàn quốc, tới 100% Đoàn cơ sở khu vực đô thị nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn đô thị; nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Sôi nổi ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị ảnh 2

Hưởng ứng Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022, Đà Nẵng ra quân hàng loạt đội hình tình nguyện trong giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, giữ gìn văn hóa giao thông....

Bí thư TƯ Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về xây dựng đô thị văn minh trong tình hình mới với sự đổi mới, đa dạng về nội dung, phong phú về cách triển khai; ứng dụng chuyển đổi số và ưu thế của không gian mạng để tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân.

Các đơn vị cũng cần xác lập kế hoạch, triển khai các công việc cụ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh; phát huy trí tuệ, nhân lực, vật lực triển khai hiệu quả các công việc với phương châm “văn minh - an toàn - linh hoạt - hiệu quả - bền vững”.

Sôi nổi ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị ảnh 3

7 Quận, Huyện Đoàn ở Đà Nẵng kí cam kết thi đua hưởng ứng cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị

Các cấp bộ Đoàn chủ động đề xuất Cấp ủy, chính quyền để đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, viễn thông, chuyển đổi số; các công trình công cộng cho thanh thiếu thiếu nhi; xây dựng các tuyến phố, tuyến đường xanh, sạch, đẹp; tham gia giải quyết việc việc làm cho thanh niên đô thị; thành lập và duy trì các đội hình tình nguyện tại chỗ hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi khi gặp khó khăn...

"Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè; biểu dương, lan tỏa và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh", chị Trang nói.

Sôi nổi ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị ảnh 4

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tham gia hoạt động đổi rác lấy cây xanh, đổi rác lấy quà tại khu vực công viên Bờ tây Cầu Rồng

Đà Nẵng cùng với Bắc Giang, Bình Dương là các địa phương được lựa chọn đăng cai tổ chức Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022 cấp Trung ương.

Ngày cao điểm Tình nguyện xây dựng văn minh đô thị tại Đà Nẵng được tổ chức với nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa với sự tham gia của 45 đội tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị; 56 đội tình nguyện giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội; 27 đội tình nguyện thực hiện cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông"; 56 đội tình nguyện Hỗ trợ thanh niên nhập cư.

Sôi nổi ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị ảnh 5

Các hoạt động thu gom rác thải nhựa, đổi rác lấy quà, đổi rác lấy cây... thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên

Ngoài ra, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng triển khai 30 hoạt động tuyên truyền về phong trào Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh; xây dựng 15 tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn"; thu gom rác thải nhựa, đổi rác lấy quà...

Cũng trong dịp này, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng Thành Đoàn Đà Nẵng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 125 triệu đồng; hỗ trợ 20 triệu đồng thực hiện công trình thanh niên tuyến đường lắp đặt hệ thống camera an ninh tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn); tham quan tuyến đường bích họa, tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện tại Liên Chiểu...

Sôi nổi ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị ảnh 6

Khánh thành Tuyến đường camera an ninh tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, chiến dịch tình nguyện đặc biệt lần này, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sẽ góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh.

MỚI - NÓNG