Sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam

Sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam
TPO – Ngày 18-9, tại Nhà Hát lớn (Hà Nội) diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam (10-10-1952 – 10-10-2012). Đặc biệt, vinh dự đón nhận phần thưởng của Đảng và Nhà nước trao tặng.

>Những công trình độc đáo xếp từ sách
>Sách thơ bằng đồng nặng kỷ lục Việt Nam
>Đến hội sách - chọn niềm vui

Tới dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn và lãnh đạo, công nhân viên các thế hệ ngành Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của ngành Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam gắn với từng giai đoạn lịch sử dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng bag bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn phát biểu tại lễ kỷ niệm
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong không khí vui mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, các thế hệ lãnh đạo, công nhân viên chức ngành Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam đã vinh dự đón nhận phần thưởng của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Cũng trong lễ kỷ niệm này, các cán bộ, công nhân viên Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam khắp ba miền đất nước đã có dịp hội tụ; cùng thể hiện khả năng vừa vững chuyên môn vừa sôi nổi với các hoạt động văn thể.

Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu các vùng miền đã được các cán bộ, nhân viên trong ngành biểu diễn
Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu các vùng miền đã được các cán bộ, nhân viên trong ngành biểu diễn.
Sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam ảnh 3
Sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam ảnh 4
Sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản – In – Phát hành Việt Nam ảnh 5
Nghệ sĩ Đăng Dương và Lan Anh cũng mang tới những khúc hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước đến các đại biểu
Hai ca sỹ Đăng Dương và Lan Anh cũng mang tới những khúc hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước đến các đại biểu.
Theo Viết
MỚI - NÓNG