Soi ‘góc khuất’ cảnh sát giao thông

Soi ‘góc khuất’ cảnh sát giao thông
Những hình ảnh chưa đẹp của CSGT được ghi nhận trong thời gian vừa qua cho thấy một bộ phận lực lượng này đang xa rời dân.

Soi ‘góc khuất’ cảnh sát giao thông

> Cảnh sát nhẹ nhàng xin lỗi dân

> 'Bẫy' giao thông tại cửa ngõ Thủ đô 

Những hình ảnh chưa đẹp của CSGT được ghi nhận trong thời gian vừa qua cho thấy một bộ phận lực lượng này đang xa rời dân.

Trong thời gian gần đây, các phóng viên (PV) đã ghi nhận được nhiều hình ảnh chưa đẹp của lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ. Cụ thể: bỏ chốt khi đang làm nhiệm vụ để vào nhà dân ‘tán’ chuyện, dùng chân đẩy xe của người vi phạm, để mô tô công vụ trong Công ty, nghe điện thoại di động, chống nạnh, chỉ tay vào mặt người dân…

Để hạn chế tối đa tình trạng này, gần đây, phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) đã tổ chức lớp tập huấn “Văn hóa ứng xử, đạo đức, tác phong của chiến sĩ cảnh sát” cho 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ CSGT khắp TP trong vòng một tuần.

Theo Thượng tá Trần Thanh Trà – Trưởng phòng PC 67 TP.HCM, ngay sau lớp học này, các cán bộ chiến sĩ CSGT sẽ có cách ứng xử đúng đắn, hợp lý, đẹp hơn với những trường hợp vi phạm vi phạm giao thông mà say xỉn, nổi nóng hay có các hành vi kích động người thi hành công vụ.

Cũng tại lớp học, các chuyên gia về tâm lý sẽ chỉ ra các điểm yếu cố hữu của lực lượng CSGT TP.HCM như tác phong không nghiêm túc, quan liêu, hách dịch, mãi lộ…để hình ảnh CSGT sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt người dân.

Là người thi hành luật pháp trong lĩnh vực giao thông nhưng CSGT Tân Phú lại đẩy xe người vi phạm (ảnh: N.D)
Là người thi hành luật pháp trong lĩnh vực giao thông nhưng CSGT Tân Phú lại đẩy xe người vi phạm (ảnh: N.D) .
Giờ làm việc nhưng trưa 22/4, mô tô đặc chủng (51A1 – 0566) của Đội CSGT Tân Phú lại nằm trong một doanh nghiệp ở khu CN Tân Bình (ảnh: N.D)
Giờ làm việc nhưng trưa 22/4, mô tô đặc chủng (51A1 – 0566) của Đội CSGT Tân Phú lại nằm trong một doanh nghiệp ở khu CN Tân Bình (ảnh: N.D) .
Hình ảnh ghi nhận việc bỏ chốt, vào nhà dân ‘tám’ chuyện của CSGT thuộc Đội Hàng Xanh vào năm 2012 (ảnh: N.D)
Hình ảnh ghi nhận việc bỏ chốt, vào nhà dân ‘tám’ chuyện của CSGT thuộc Đội Hàng Xanh vào năm 2012 (ảnh: N.D) .
Gần 1 năm sau, cũng tại chốt giao thông nói trên, tình trạng CSGT bỏ chốt, vào nhà dân ‘tám’ chuyện của Đội CSGT Hàng Xanh lại xảy ra (ảnh: N.D)
Gần 1 năm sau, cũng tại chốt giao thông nói trên, tình trạng CSGT bỏ chốt, vào nhà dân ‘tám’ chuyện của Đội CSGT Hàng Xanh lại xảy ra (ảnh: N.D) .
CSGT Q.9 vừa hút thuốc, vừa đeo kính đen khi đang làm nhiệm vụ (ảnh: N.D)
CSGT Q.9 vừa hút thuốc, vừa đeo kính đen khi đang làm nhiệm vụ (ảnh: N.D) .
Thái độ 'dấm dúi' khi xử lý vi phạm giao thông của CSGT Q.9 (ảnh: N.D)
Thái độ 'dấm dúi' khi xử lý vi phạm giao thông của CSGT Q.9 (ảnh: N.D) .
Hành vi mãi lộ ở đường Nguyễn Văn Linh của CSGT Nam Sài Gòn bị các phóng viên ghi được (ảnh cắt từ clip)
Hành vi mãi lộ ở đường Nguyễn Văn Linh của CSGT Nam Sài Gòn bị các phóng viên ghi được (ảnh cắt từ clip) .
Phải chăng CSGT là có quyền đi ngược chiều? (ảnh: internet)
Phải chăng CSGT là có quyền đi ngược chiều? (ảnh: internet) .
Hai CSGT này chống nạnh khi làm việc với người vi phạm (Ảnh: internet)
Hai CSGT này chống nạnh khi làm việc với người vi phạm (Ảnh: internet) .
CSGT cũng không đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường (ảnh: internet)
CSGT cũng không đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường (ảnh: internet) .
CSGT bước ra từ góc khuất để thổi phạt các xe vi phạm giao thông (ảnh: internet)
CSGT bước ra từ góc khuất để thổi phạt các xe vi phạm giao thông (ảnh: internet) .
 

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.