Sôi động ‘Ngày hội Sinh viên ký túc xá - MTV festival’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mới đây, Ký túc xá ĐHQG TP. HCM đã tổ chức 'Ngày hội Sinh viên ký túc xá - MTV festival'. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên trên địa bàn TP. HCM.

'Ngày hội Sinh viên ký túc xá' diễn ra với nhiều hoạt động thú vị như các gian hàng ẩm thực, trò chơi, tư vấn mỹ phẩm; hội thao sinh viên; trải nghiệm lái xe điện; tham dự tọa đàm và đặc biệt là đêm nhạc được đầu tư hoành tráng với sự góp mặt của nhiều rapper, nghệ sĩ nổi tiếng…

Với mong muốn giúp các bạn trẻ GenZ nắm được các thông tin thực tế về thị trường lao động tại Việt Nam cũng như các cơ hội việc làm tại nước ngoài, buổi tọa đàm mang tên “GenZ và xu hướng làm việc xuyên biên giới" đã được tổ chức với sự phối hợp giữa Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG TP. HCM và Học Viện Quản Lý PACE, Vietnamworks. Thạch Phước Thuận (ngành Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: "Buổi tọa đàm thật sự rất ý nghĩa, nó đã giúp tụi mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế và trang bị thêm cho bản thân những kiến thức cùng kỹ năng cần thiết để nắm bắt cơ hội cũng như tỏa sáng tại các môi trường làm việc quốc tế sau khi tốt nghiệp”.

Sôi động ‘Ngày hội Sinh viên ký túc xá - MTV festival’ ảnh 1

Rất đông các bạn sinh viên tham dự Ngày hội. (Ảnh: Trung tâm Quản lý KTX)

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn phong phú; các gian hàng check-in, chơi trò chơi nhận quà cũng là một trong những điểm thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Ngoài ra, hội thao sinh viên và trải nghiệm xe điện cũng là những hoạt động tạo nên sự hấp dẫn của Ngày hội Ký túc xá.

Và điều đáng mong chờ nhất trong ngày hội chính là đêm nhạc MTV School Fest được đầu tư rất công phu với sự góp mặt của nhiều gương mặt "hot" như Suboi, Orange, Lona, Kimmese, K-ICM…

"Hôm đó, mình đã rất háo hức và mong chờ đến buổi biểu diễn để được gặp thần tượng Suboi. Mình cùng bạn bè đến từ rất sớm để được đứng gần sân khấu nhất có thể. Được xem thần tượng biểu diễn dưới sân khấu quá mức đầu tư cùng hàng ngàn tiếng hò reo của các bạn sinh viên, mình thật sự cảm thấy tự hào và không ngần ngại mà bùng cháy hết mình với đêm hội", Đồng Thị Anh Đào (năm thứ nhất, khoa Kinh doanh Thương mại, trường ĐH Văn Lang) chia sẻ.

Đối với nhiều bạn sinh viên đây là sự kiện đầu tiên các bạn tham gia tại Ký túc xá và cũng là sự kiện âm nhạc lớn nhất các bạn từng tham gia. Nguyễn Sĩ Cường (năm thứ nhất, khoa Cơ Khí, trường ĐH Bách khoa) nói: "Thoạt đầu, mình cứ tưởng không vui nhưng ai ngờ lại vui không tưởng. Mọi người tập trung rất đông dưới khán đài. Tuy không khí khá ngột ngạt, mặt đất lại ẩm ướt vì trận mưa lớn nhưng vẫn không được ngăn bước chân của các bạn sinh viên. Rất nhiều bạn sinh viên không hề quen biết nhau cũng cùng khoác vai, cùng hát, cùng nhảy, cùng hòa chung cảm xúc theo những âm thanh đầy sôi động mà các nghệ sĩ đem tới chương trình".

'Ngày hội Sinh viên ký túc xá - MTV festival' khép lại với rất nhiều cảm xúc khác nhau đến từ các bạn sinh viên. Nhiều bạn chia sẻ rằng các bạn cảm thấy rất vui, cảm giác như mọi áp lực học tập trong thời gian qua đều được giải tỏa bởi những năng lượng tích cực mà Ngày hội mang đến.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.