Sôi động Light up Đà Nẵng giữa phố đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 22/4, đông đảo du khách và bạn trẻ Đà Nẵng đổ về quảng trường Bạch Đằng - Bình Minh 6 để hòa mình vào không khí sôi động của Light up Đà Nẵng, khởi đầu cho chuỗi hoạt động tương tác nghệ thuật đường phố thức dậy du lịch đêm của thành phố biển.

Light up Đà Nẵng là chuỗi chương trình tương tác nghệ thuật đường phố về đêm dành cho du khách và giới trẻ với hàng loạt cuộc thi nhảy Hiphop, thi Kpop Cover, DJ Show, nhảy Flashmob, các gian hàng ẩm thực và sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality/AR) để hiện thực hóa hình ảnh một Đà Nẵng vén màn đêm bừng sáng bằng vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây.

Sôi động Light up Đà Nẵng giữa phố đêm ảnh 1

Light up Đà Nẵng diễn ra từ 19h đến 01h sáng các đêm 22/4 và 29/4/2022 - Ảnh Huỳnh Như

Sôi động Light up Đà Nẵng giữa phố đêm ảnh 2

Sôi động màn trình diễn nhảy Hiphop trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh Huỳnh Như

Chương trình tương tác nghệ thuật đường phố về đêm Light up Đà Nẵng bắt nguồn từ những trăn trở về một thành phố du lịch nhưng lại thiếu các hoạt động trải nghiệm về đêm.

Sôi động Light up Đà Nẵng giữa phố đêm ảnh 3

Rất nhiều hoạt động diễn ra trong chương trình - Ảnh: Huỳnh Như

Chương trình là mô hình thử nghiệm về hoạt động kinh tế đêm tại Đà Nẵng, được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND TP Đà Nẵng và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), do tổ công tác Citylab, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Đà Nẵng (DISED), và Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) triển khai, nhằm góp phần sớm khôi phục và đẩy mạnh phát triển du lịch Đà Nẵng.

Sôi động Light up Đà Nẵng giữa phố đêm ảnh 4

Màn trình diễn sôi động của các bạn trẻ - Ảnh: Huỳnh Như

Sôi động Light up Đà Nẵng giữa phố đêm ảnh 5

Chương trình thu hút đông đảo các bạn trẻ và du khách cùng trải nghiệm Ảnh: Huỳnh Như

Ông Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Đà Nẵng, Tổ trưởng tổ công tác chương trình, cho biết: “Light up Đà Nẵng là mô hình ý tưởng nghiên cứu nhằm đánh giá, phân tích thực trạng cũng như nhu cầu phát triển kinh tế đêm của TP Đà Nẵng. Bởi hoạt động du lịch về đêm tại Đà Nẵng hiện tương đối ít, đặc biệt sau 11h tối".

Sôi động Light up Đà Nẵng giữa phố đêm ảnh 6

Nhiều hoạt động bên lề Light up Đà Nẵng - Ảnh Huỳnh Như

Sôi động Light up Đà Nẵng giữa phố đêm ảnh 7

Khu công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality/AR) - Ảnh: Huỳnh Như

"Chương trình mong muốn đem lại những trải nghiệm cũng như khám phá về đêm cho người dân và khách du lịch đến với Đà Nẵng. Trên cơ sở những thử nghiệm này, chúng tôi kỳ vọng sẽ chuyển giao cho các sở ban ngành, địa phương để nhân rộng ra trên địa bàn, cũng từ đó đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế đêm tại thành phố”, ông Hòa nói thêm.

MỚI - NÓNG