Sôi động Gala 'Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập'

TPO - Tối 22/11, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), T.Ư Đoàn tổ chức Gala "Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập". Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn.
Sôi động Gala 'Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập' ảnh 1

Thí sinh Cuộc thi Giọng hát tiếng Anh năm 2021 trình diễn tại Gala. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng dự có thí sinh đoạt giải cao ở các cuộc thi thuộc Đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022"; các đại biểu có đóng góp tích cực vào những hoạt động khác của Đề án hoặc được Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội đề cử.

Sôi động Gala 'Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập' ảnh 2

Anh Đàm Minh Khôi và Ngô Minh Kiên (thí sinh cuộc thi Tranh biện tiếng Anh năm 2022) hùng biện về chủ đề "Tiếng Anh - Chìa khóa mở cánh cửa hội nhập quốc tế thời đại 4.0". Ảnh: Xuân Tùng

Sôi động Gala 'Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập' ảnh 3

Chị Nguyễn Thị Thảo - Huấn luyện viên cấp Trung ương của Chương trình T4T năm 2022 (bìa trái); Phương Ly - thí sinh Giọng hát hay tiếng Anh năm 2021 và thiếu nhi CLB Sao Tuổi thơ thể hiện hoạt cảnh Lớp học tiếng Anh cho các học sinh vùng cao. Ảnh: Xuân Tùng

Hơn 10 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia Đề án

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết: Trong hơn 4 năm triển khai với nhiều hoạt động hướng tới đông đảo đối tượng thanh thiếu nhi khác nhau, Đề án đã thu nhiều kết quả tích cực, với sự tham gia của hơn 10 triệu lượt thanh thiếu nhi, đóng góp một phần không nhỏ cho việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiếng Anh, ngoại ngữ, hội nhập quốc tế của đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam.

Đồng thời, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam có thể tự hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế với thanh niên khu vực, thanh niên thế giới, tự tin hội nhập và bước vào kỷ nguyên mới.

Một số hoạt động, chương trình đã tạo được nhiều dấu ấn, kết quả tích cực, trở thành các chương trình “thương hiệu” của Đề án như: Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ, học sinh sinh viên; Chương trình Huấn luyện các huấn luyện viên dạy tiếng Anh và đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh các cấp (T4T); Các lớp học tiếng Anh miễn phí trực tiếp và trực tuyến cho học sinh từ cấp 1 tới cấp 3, cho thanh niên công nhân, thanh niên lao động và thanh niên làm kinh tế; Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”; Cuộc thi Tranh biện tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2022.

Sôi động Gala 'Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập' ảnh 4

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Lâm, năm 2022 là năm cuối cùng T.Ư Đoàn triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022. Trong 4 năm triển khai Đề án, Ban Bí thư T.Ư Đoàn vui mừng nhận thấy hàng triệu lượt thanh thiếu nhi cả nước đã tiếp cận các hoạt động của Đề án với số lượng và chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

"Gala 'Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập" ngày hôm nay là hoạt động cuối cùng của Đề án, là không gian để các bạn thanh niên, thiếu niên, đoàn viên, cán bộ Đoàn có nhiều thành tích, đóng góp cho các hoạt động của Đề án gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập, rèn luyện tiếng Anh và các kỹ năng hội nhập quốc tế, cùng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trên toàn quốc", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Sôi động Gala 'Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập' ảnh 5

Các khách mời giao lưu chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh Đề án tiếng Anh. Từ trái sang phải: Anh Trần Hải Đường - thí sinh giải khuyến khích Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2020; chị Trịnh Thị Mai Phương - Quyền Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn; TS. Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GD&ĐT; chị Nguyễn Thị Hà Linh - Thí sinh giải nhất Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình đã tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022 thời gian qua; nghi thức khởi động tương lai mới của Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Sôi động Gala 'Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập' ảnh 6
Anh Bùi Quang Huy (thứ ba từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động tương lai mới của Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên. Ảnh: Xuân Tùng
Sôi động Gala 'Thanh niên Việt Nam - Vững bước hội nhập' ảnh 7
Tiết mục văn nghệ khép lại gala. Ảnh: Xuân Tùng
Khởi động tương lai mới của đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đang trong quá trình hoàn thiện, tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”, một trong những Đề án, Chương trình nhằm triển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết của ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế, tiếp tục có các giải pháp triển khai Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị và nhu cầu thực tế của thanh thiếu niên; góp phần cùng Trung ương Đoàn thực hiện sứ mệnh hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam tự tin, vững bước hội nhập, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Tin liên quan