Sốc với số tiền Premier League trả “cò” cầu thủ

Jorge Mendes vỡ bẫm từ Premier League.
Jorge Mendes vỡ bẫm từ Premier League.
TPO - Premier League vừa có một năm chuyển nhượng rầm rộ nhất trong vài năm trở lại đây, và để làm điều đó, họ phải đánh đổi không ít, bao gồm cả những khoản tiền không hề nhỏ trả cho “cò” cầu thủ.

Sau rất nhiều năm im ắng, năm 2014 đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Premier League đối với công cuộc chuyển nhượng cầu thủ. Các đội bóng, đặc biệt là những ông lớn đều rất mạnh tay cho mua sắm. Đơn cử như M.U. Để giúp David Moyes rồi Louis van Gaal có những còn người tốt nhất, giới chủ Mỹ đã chi ra không dưới 250 triệu euro để đón 8 tân binh.

Chelsea hay Liverpool cũng dốc hầu bao khoảng 100 triệu euro. Ngay cả một đội bóng quen chắt bóp như Arsenal cũng đầu tư khoảng 80 triệu euro để có Alexis Sanchez, Danny Welbeck, Calum Chambers... Thậm chí như Man City, dù bị UEFA hạn chế chuyển nhượng trong mùa hè vừa qua, họ vẫn kịp chi khoảng 60 triệu euro.

Mua nhiều thì tất phải bỏ nhiều tiền “bôi trơn” hay đúng hơn là những khoản hoa hồng trả cho giới đại diện cầu thủ để những thương vụ diễn ra thuận lợi hơn.Theo tính toán của Telegraph, nếu tính cả kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2014 và mùa Hè 2014, 20 CLB thuộc Premier League đã phải trả tới 144 triệu euro cho giới “cò” cầu thủ, tức cao hơn gần 25 triệu euro so với năm ngoái (120,62 triệu euro).

Chelsea chính là đội bóng chi nhiều nhất, với 21 triệu euro. Đứng ngay phía sau là Liverpool với 18 triệu euro. Trong hai kỳ chuyển nhượng mùa Đông và Hè, đội bóng của Jose Mourinho đã đưa về Nemanja Matic, Mohamed Salah, Kurt Zouma, Cesc Fabregas, Diego Costa, Mario Pasalic, Filipe Luis, Didier Drogba và Loic Remy.

Để so sánh, Brendan Rodgers cũng đầu tư nhiều cho Liverpool với Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can, Lazar Markovic, Dejan Lovren, Divock Origi, Alberto Moreno và Mario Balotelli. Có điều, hơn 100 triệu euro đầu tư của Liverpool chỉ giúp họ đứng thứ 12 trên BXH Premier League.

Trong khi đó, ĐKVĐ Man City đứng thứ ba về số tiền chi cho môi giới cầu thủ với 16,09 triệu euro, còn Tottenham là 13,79 triệu euro.M.U, đội đã đưa về bản hợp đồng kỷ lục trị giá 75 triệu euro là Angel Di Maria, chi 10.01 triệu euro và Arsenal chỉ có 5,39 triệu euro.

Có thể nói, giới “cò” cầu thủ, mà đơn cử là Jorge Mendes, đã vớ bẫm từ thị trường Premier League. Có rất nhiều ngôi sao sáng giá trong tay vị siêu đại diện người Bồ Đào Nha này như Angel di Maria, Radamel Falcao hay Diego Costa đã gia nhập làng bóng đá Anh và mang về cho ông những khoản hoa hồng kếch xù. Nó không dưới 20 triệu euro.

MỚI - NÓNG