Sốc với số tiền MU 'đốt' ở chợ cầu thủ thời hậu Ferguson

MU đã chi ra 733 triệu euro mua sắm cầu thủ kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu
MU đã chi ra 733 triệu euro mua sắm cầu thủ kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu
Hôm qua, MU đã chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Lukaku. Nếu tính cả thương vụ này, Quỷ đỏ đã “đốt” tới 733 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

Cuối cùng, sau nhiều đồn đoán, MU đã chính thức công bố chiêu mộ thành công thương vụ Lukaku. Theo nguồn tin từ tờ BBC, Quỷ đỏ đã chi 75 triệu bảng (85 triệu euro) để sở hữu tiền đạo người Bỉ.

Lukaku là bản hợp đồng thứ 2 của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Trước đó, CLB thành Manchester đã chiêu mộ thành công trung vệ Victor Lindelof. Tính tới thời điểm này, MU đang là CLB chi nhiều tiền thứ 2 trên thị trường chuyển nhượng sau AC Milan (129 triệu euro).

Trong những năm qua (kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu), MU luôn vung tiền mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Bằng chứng, theo thống kê của tờ Marca, Quỷ đỏ đã “đốt” tới 733 triệu euro để mua sắm kể từ mùa giải 2013/14 tới nay.

Trong đó, MU đã hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để chiêu mộ Di Maria và Paul Pogba. Trong đó, với mức phí 105 triệu euro, Paul Pogba đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới tính tới thời điểm này.

Trong giai đoạn này, MU chính là CLB vung ra nhiều tiền nhất. Đứng thứ 2 là đội bóng cùng thành phố với họ, Man City với 721 triệu euro. Tiếp theo là Chelsea (491 triệu euro), Juventus (482 triệu euro) và PSG (462 triệu euro).

Cần nhấn mạnh rằng, trong kỷ nguyên 27 năm dẫn dắt MU (1986-2013), Sir Alex Ferguson chỉ vung ra tổng số tiền 790 triệu euro để chiêu mộ lực lượng. Đổi lại, MU đã giành mọi danh hiệu cao quý. Trong khi đó, những năm qua, họ vẫn chưa thể lên đỉnh cao ở PremierLeague.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG