Sốc với số lượng virus và vi khuẩn rơi xuống trái đất mỗi ngày

Cứ mỗi ngày trôi qua, trái đất lại phải hứng chịu bao nhiêu virus và vi khuẩn rơi xuống?

Daily Mail đưa tin, một nhóm các nhà khoa học của Mỹ và Tây Ban Nha vừa đưa ra kết quả nghiên cứu trùng hợp đến khó tin khi tính toán số lượng virus từ trên trời rơi xuống mặt đất mỗi ngày.

Theo đó, 1 tỉ virus và hàng chục triệu vi khuẩn đã rơi xuống mỗi mét vuông trên mặt đất qua 24 giờ hàng ngày. Tỉ lệ virus gấp hàng trăm lần tỉ lệ vi khuẩn.

Sốc với số lượng virus và vi khuẩn rơi xuống trái đất mỗi ngày ảnh 1

Vi khuẩn bị quét vào khí quyển từ các hạt bọt biển, chúng bám trên các hạt phân tử nhỏ lơ lửng trong không khí, sau đó rơi trở lại bề mặt Trái đất thông qua mưa và các cơn bão bụi. Một số virus từ sa mạc Sahara ở châu Phi có thể bị cuốn đến tận Amazon ở châu Mỹ. Nghiên cứu này sẽ là một đóng góp lớn cho ngành khoa học virus.

Được biết, các nhà khoa học này đã thiết lập các trạm làm việc trên các đỉnh của dãy núi Sierra Nevada của Tây Ban Nha ở độ cao khoảng 2.500 đến 3.000 mét so với mặt nước biển. Các nhà khoa học cho rằng, các loại virus có thể bám vào các hạt có kích thước nhỏ hơn trong khí quyển so với vi khuẩn.

Điều này giúp cho virus có thể sống trong không khí lâu hơn và đi được xa hơn. Khi có mưa, gió hoặc điều kiện thời tiết thích hợp toàn bộ số lượng virus, vi khuẩn này sẽ lao xuống Trái đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của con người.

Theo Theo Báo Giao Thông
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.