Sốc với danh sách ứng viên cho ghế HLV tuyển Brazil

Sven-Goran Eriksson (trái) và Fabio Capello đều lọt vào danh sách ứng viên “ghế nóng” ở ĐT Brazil.
Sven-Goran Eriksson (trái) và Fabio Capello đều lọt vào danh sách ứng viên “ghế nóng” ở ĐT Brazil.
Không chỉ có Fabio Capello mà ngay cả Sven-Goran Eriksson cũng nằm trong danh sách những ứng viên cho chiếc ghế "thuyền trưởng" Selecao. Sốc hơn, phân nửa số ứng viên là các HLV ngoại.

Với hai thất bại liên tiếp trước Đức và Hà Lan, đồng thời nhận tới 10 bàn thua và kết thúc ở vị trí thứ 4 World Cup 2014, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Luis Felipe Scolari. Theo lịch trình, phải tới tận đầu tháng 9 tới, tuyển Brazil mới tập trung trở lại để chuẩn bị cho loạt giao hữu với Colombia rồi Ecuador. Tức là họ có khoảng 1,5 tháng để tìm thầy.

Giữa năm tới, Selecao sẽ tham dự Copa America, vậy nên càng sớm có người kế vị Scolari thì càng có thêm nhiều thời gian chuẩn bị. Với suy nghĩ này, những ngày vừa qua, CBF mà đứng đầu là Chủ tịch Jose Maria Marin đã rục rịch kế hoạch tìm người thay thế. Một loạt ứng viên đã nằm trong tầm ngắm.

Có một chi tiết khá bất ngờ, trong số những ứng viên, có tới hơn một nửa là người nước ngoài. Có thể kể ra Manuel Pellegrini, Sven-Goran Eriksson hay Fabio Capello... Trong số 3 gương mặt vừa nhắc, Pellegrini đã thẳng thừng từ chối. Nhà cầm quân người Chile khẳng định ông hạnh phúc tại Man City và không có kế hoạch ra đi trong tương lai gần.

Trong khi đó, cả Eriksson lẫn Capello đều giữ thái độ im lặng. Capello vừa trải qua một kỳ World Cup đáng thất vọng cùng ĐT Nga (bị loại ngay từ vòng bảng) và bị CĐV nước ngày chỉ trích rất nhiều. LĐBĐ Nga từng lên tiếng đảm bảo tương lai cho nhà cầm quân người Italia, nhưng một khi giới chính khách vào cuộc, có thể họ sẽ phải thay đổi quan điểm. Với Eriksson, ông đã rời bóng đá đỉnh cao mấy năm và giờ an phận dẫn dắt Guangzhou R&F của Trung Quốc.

So với những ứng viên nước ngoài, những ứng viên quốc nội kém tiếng hơn hẳn, có thể kể ra Muricy Ramalho-HLV của Sao Paulo hay Tite-cựu HLV của Corinthians... Tất cả đều chưa từng có kinh nghiệm cầm quân quốc tế.

Theo tiết lộ từ tờ O Jogo, Chủ tịch Marin ủng hộ việc mời một HLV nước ngoài dẫn dắt Selecao vì ông nhận thấy trong nước hiện không có HLV nào thực sự tài năng.

Tuy nhiên, GĐKT Carlos Alberto Parreira lại một mực phản đối ý tưởng ấy, ông khẳng định Brazil nên tiếp tục trọng một HLV bản địa: “Brazil thì nên được dẫn dắt bởi một HLV nội. Một người nước ngoài đến đây sẽ cảm thấy rất khó khăn. Ngoài sự khác biệt về văn hóa, nó còn đến từ truyền thống. Tôi không nghĩ có HLV nước ngoài nào thích hợp để dẫn dắt đội tuyển lúc này.

Sven-Goran Eriksson ư? Ông ta là một kẻ thất bại, còn Fabio Capello thì là một sự thất bại lớn hơn. Cái chúng ta cần làm bây giờ là tập trung xây dựng lại công tác đào tạo trẻ”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.