Sốc với cơ bắp khủng của ‘Thủy thủ Popeye’ ngoài đời

TPO - Với bắp tay có chu vi lên tới 49 cm và bàn tay ‘khủng’ có thể cầm gọn quả bóng rổ, người đàn ông Mỹ có tên Jeff Dabe được mọi người ưu ái gọi bằng biệt hiệu “Thủy thủ Popeye”.
Sốc với cơ bắp khủng của ‘Thủy thủ Popeye’ ngoài đời ảnh 1

Jeff Dabe (52 tuổi) sống tại bang Minnesota là một CĐV vật tay nổi tiếng. 

Sốc với cơ bắp khủng của ‘Thủy thủ Popeye’ ngoài đời ảnh 2

Được biết, Jeff đã sở hữu đôi tay quá khổ ngay từ khi sinh ra.

Sốc với cơ bắp khủng của ‘Thủy thủ Popeye’ ngoài đời ảnh 3

Jeff từng tham đội tuyển đấu vật vào năm 1980. Dẫu vậy, ông thành danh nhờ các cuộc vật tay vì cánh tay cực “khủng” của mình. Biệt danh “Thủy thủ Popeye” được fan đặt cho Jeff khi ông "độc cô cầu bại" trong các cuộc vật tay ở trường trung học.

Sốc với cơ bắp khủng của ‘Thủy thủ Popeye’ ngoài đời ảnh 4

Tuy nhiên, khi sự nghiệp thể thao đang lên như diều gặp gió thì Jeff bất ngờ gặp chấn thương ở tay phải vào năm 1986 và buộc phải ngừng thi đấu.

Sốc với cơ bắp khủng của ‘Thủy thủ Popeye’ ngoài đời ảnh 5

Mãi đến năm 2012, Jeff quyết định trở lại thi đấu trở lại bằng tay trái lành lặn của mình.

Sốc với cơ bắp khủng của ‘Thủy thủ Popeye’ ngoài đời ảnh 6

Sau đó, ông tiếp tục đi thi đấu tại giải vật tay toàn nước Mỹ và thế giới.

Sốc với cơ bắp khủng của ‘Thủy thủ Popeye’ ngoài đời ảnh 7
Sốc với cơ bắp khủng của ‘Thủy thủ Popeye’ ngoài đời ảnh 8

Vợ của Jeff – bà Gina Dabe (53 tuổi) là người luôn ở bên, động viên chồng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bà cũng thường xuyên đồng hành và chăm sóc chồng trong các chuyến du đấu.

Theo Theo Caters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.