Sốc: VĐV đẩy tạ 3 lần phá kỷ lục Olympic trong phần thi, giành tấm HCV danh giá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà đương kim vô địch Olympic Rio 2016 Ryan Crouser đã có màn thi đấu để đời ở nội dung đẩy tạ môn điền kinh Olympic Tokyo 2020.

VĐV người Mỹ Ryan Crouser đang là người nắm giữ kỷ lục Olympic với thành tích đẩy tạ xa đến 22,52m. Trong trận chung kết Olympic Tokyo 2020, Ryan Crouser phá kỷ lục này ngay lần ném đầu tiên với thành tích 22,83m. Ở lượt ném tiếp theo, Crouser tiếp tục phá kỷ lục mà mình vừa tạo ra trước đó với thành tích 22,93m.

Dường như chừng đó là chưa đủ ấn tượng, Crouser lần thứ 3 phá kỷ lục ở lượt ném cuối cùng với thành tích 23,30m. Sau cú ném này, Ryan Crouser đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì biết mình đã giành tấm HCV danh giá. Thành tích 23,30m chỉ kém kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ đúng 7 cm. Crouser cũng là VĐV người Mỹ đầu tiên giành huy chương vàng môn điền kinh ở Tokyo năm nay.

Nhà đương kim vô địch thế giới Joe Kovacs giành huy chương bạc với cú ném 22,65m và Tomas Walsh của New Zealand giành huy chương đồng (22,47m).

MỚI - NÓNG