Sóc Trăng giải toả người trên tàu Trưng Nhị sau nghi vấn khách bị Covid-19

TPO - Chiều ngày 13/3, trên chuyến tàu cao tốc Trưng Nhị (Thuộc công ty tàu cao tốc Phú Quốc Express) đang vận chuyển khách từ Côn Đảo về Sóc Trăng thì đột nhiên có một hành khách nước ngoài có dấu hiệu sốt, ói và  tiêu chảy.
Sóc Trăng giải toả người trên tàu Trưng Nhị sau nghi vấn khách bị Covid-19 ảnh 1

khách lên tàu Trưng Nhị

Ngay sau khi cập cảng Trần Đề (Sóc Trăng), hành khách này cùng một người nước ngoài đi cùng đã được đưa ngay vào Trung tâm Y tế của tỉnh. Toàn bộ hành khách và thuyền viên, nhân viên phục vụ trên tàu cũng tạm thời bị cách ly. Tàu Trưng Nhị cũng được phun hoá chất khử trùng toàn bộ. 

Căn cứ vào  giấy ra viện do khách cung cấp, giấy này được cấp tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo với chẩn đoán "viêm họng cấp, tiêu chảy rối loạn chức năng; viêm dạ dày cấp" và đã được điều trị tại Côn Đảo từ ngày 9 đến 11/3. Theo đánh giá ban đầu của nhân viên y tế, có khả năng du khách này bị mệt sẵn và bị say sóng nên dẫn tới tình trạng trên. Tuy nhiên do phòng ngừa dịch cúm nên các cơ quan y tế đã kịp thời vào cuộc, hỗ trợ cho mọi người. 

Sóc Trăng giải toả người trên tàu Trưng Nhị sau nghi vấn khách bị Covid-19 ảnh 2 Côn Đảo những ngày này vắng khách
Theo đại diện Công ty tàu Cao tốc Phú Quốc press, ngay từ khi có dịch cúm do virus Covid- 19 gây ra, Công ty đã tăng cường giám sát khách nước ngoài từ đất liền ra Côn Đảo, yêu cầu khách khi mua vé tàu phải đáp ứng 3 tiêu chí như đã lưu trú ở Việt Nam hơn 14 ngày, đã đặt phòng khách sạn ở Côn Đảo và phải có khai báo y tế. Đồng thời khách lên tàu được kiểm tra thân nhiệt và cung cấp khẩu trang trong suốt hành trình trên tàu. 

Được biết vào chiều ngày 14/3, sau khi Viện Pasteur TPHCM cho biết việc kiểm tra xét nghiệm vius Covid-19 đã cho ra kết quả âm tính với 2 hành khách trên, tỉnh Sóc Trăng đã cho phép giải toả 2 du khách cùng các hành khách, thuyền viên và nhân viên trên tàu Trưng Nhị. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.