Sóc Trăng cần phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo

TPO - Sáng 27/9, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 bước sang phiên trọng thể. Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn dự đại hội.

Cùng dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng cần phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo ảnh 1

Anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát huy phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, một trong những tâm đắc trong công tác Hội, phong trào thanh niên tỉnh Sóc Trăng đó là việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào về quê hương qua đó khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã triển khai hiệu quả hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh được nhiều điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực; giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ thanh niên chậm tiến… Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả mang bản sắc riêng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các cơ sở Hội được triển khai hiệu quả.

Sóc Trăng cần phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn (bìa phải) tham quan các gian hàng tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, anh Nguyễn Xuân Hiếu đề nghị, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cần đầu tư nghiên cứu các giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn nữa việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Qua phong trào, thanh niên hiểu được dòng chảy lịch sử, văn hoá để làm hành trang vững vàng xây dựng khát vọng vươn cao.

Chú trọng và quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác Hội, trong đó chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn Hội và nâng cao năng lực số cho thanh niên. Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên. Kiên trì và quyết tâm thực hiện sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên và xây dựng Hội vững mạnh.

“Tôi đề nghị các cấp bộ Hội đặc biệt chú trọng tập hợp, đoàn kết thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc, thanh niên công nhân. Việc triển khai các nhiệm vụ tiếp cận các nhóm thanh niên đặc thù cần được thiết kế đảm bảo tính thiết thực, thật sự chạm đến trái tim những người trẻ giúp họ sống tốt hơn, nghị lực hơn, phát triển được bản thân để cống hiến nhiều hơn. Đồng thời, cần phải tiếp tục gây dựng và phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo, để vừa kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin định hướng, tạo niềm tin của thanh niên với tổ chức Hội; từ đó tạo dựng lực lượng và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, anh Hiếu nhấn mạnh.

Nhiều phong trào mang đậm hơi thở của cuộc sống

Phát biểu tại đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng bày tỏ vui mừng khi thấy nhiều phong trào mang đậm hơi thở của cuộc sống, xoá dần sự xơ cứng, đơn điệu, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong xã hội, trong nhân dân.

Sóc Trăng cần phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo ảnh 3

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đóng góp hơn 1.000 công trình thanh niên trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” với các hoạt động thiết thực như xây cầu, làm đường giao thông, thu gom rác thải và vệ sinh kênh mương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều hoạt động và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động thông qua cuộc vận động “Thanh niên sáng tạo”. Đồng thời, quan tâm, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; đã tổ chức trên 100 buổi giới thiệu việc làm; hỗ trợ 1.300 thanh niên vay vốn phát triển kinh tế và nhân rộng mô hình sản xuất.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu Hội LHTN tỉnh Sóc Trăng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng; trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, hội các cấp, nhất là cán bộ cấp cơ sở vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có nhiệt huyết, lý tưởng cống hiến.

“Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Sóc Trăng: Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, tôi tin tưởng và kỳ vọng công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thiết thực và hiệu quả, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh”, bà Đào nhấn mạnh.

Sóc Trăng cần phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo ảnh 4

Các đại biểu tham dự đại hội.

Sóc Trăng cần phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo ảnh 5

Quang cảnh đại hội.

Sóc Trăng cần phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo ảnh 6
Sóc Trăng cần phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo ảnh 7

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng đại hội.

Sóc Trăng cần phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo ảnh 8

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận bằng Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Nhật Huy

MỚI - NÓNG