'Sốc tim' với những lời mà anti-fan bình phẩm ngoại hình con gái của Mạc Văn Khoa

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Thật không ngờ, nhiều người có thể 'nhẫn tâm' dùng những từ ngữ nặng nề, 'cay độc' này để nói về một bé gái chưa đầy một tuổi.

Lẽ thông thường, ai làm bố làm mẹ cũng muốn khoe con mình, thích đăng ảnh con lên mạng xã hội và vợ chồng Mạc Văn Khoa cũng vậy. Sau khi có con gái đầu lòng, Mạc Văn Khoa rất chăm chỉ chia sẻ ảnh của cô bé Minnie, càng đặc biệt hơn nữa khi Minnie nhìn rất giống bố.

'Sốc tim' với những lời mà anti-fan bình phẩm ngoại hình con gái của Mạc Văn Khoa ảnh 1

Tuy nhiên, có một số anti-fan, cư dân mạng khó tính, lại bình phẩm những điều khó nghe như “Con thì mắt to, mặt gẫy suốt ngày đăng lên làm như mỗi mình có”. Thậm chí gần đây, có người còn bình luận 'ác ý' với cô bé Minnie là trông như bị thiểu năng và có bệnh về não.

'Sốc tim' với những lời mà anti-fan bình phẩm ngoại hình con gái của Mạc Văn Khoa ảnh 2

Rất nhiều khán giả đã phẫn nộ trước những câu chê bai kém duyên, 'cay độc' này. Công khai miệt thị ngoại hình người khác đã là điều không nên, đằng này còn chê bai em bé chưa đầy một tuổi lại càng là điều khó chấp nhận. Ngay vợ chồng Mạc Văn Khoa cũng đáp trả rất gay gắt với những người chê bai con gái mình.

'Sốc tim' với những lời mà anti-fan bình phẩm ngoại hình con gái của Mạc Văn Khoa ảnh 3

Vợ của nam nghệ sĩ đã bày tỏ ý định thuê người tìm gặp và xử lý những kẻ dám chê bai con gái, nhờ cộng đồng mạng truy tìm danh tính anti-fan và còn dùng từ ngữ khá thô tục để phản pháo lại những khán giả kém duyên. Trong khi đó, Mạc Văn Khoa bình tĩnh hơn khi giải thích "Chửi hay chê người khác nhưng chưa chắc mình đã bằng người ta nên mình không chửi lại”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm