Sốc: Thái Lan gục ngã, bất lực nhìn Lào vào chung kết U19 ĐNÁ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lào vừa nối dài mạch trận thăng hoa với chiến thắng thứ 5 liên tiếp từ đầu giải. Họ đã vượt qua Thái Lan 2-0 để tiến vào chung kết. Như vậy, Lào sẽ gặp Malaysia tại trận đấu cuối cùng còn Việt Nam tái ngộ Thái Lan ở trận tranh hạng ba.
Sốc: Thái Lan gục ngã, bất lực nhìn Lào vào chung kết U19 ĐNÁ ảnh 1

Thái Lan vẫn luôn lấn át Lào. Trận bán kết thứ 2 giải U19 Đông Nam Á lúc 20h00 ngày 13/7 không phải ngoại lệ. Ngay khi bóng lăn, các cơ hội đã được đội bóng áo trắng tạo ra. Phút thứ 5, Phanthamit chuyền ngang cho Nattakit. Trung phong này tung cú sút trong cấm địa, nhưng thủ môn Lào kịp bay người cản phá.

Ngay sau đó 1 phút, thủ thành của Lào lại bay người xuất thần. Từ quả phạt góc bên trái, một cầu thủ đánh đầu về góc xa song anh vẫn bị khước từ bởi pha bay người của thủ môn U19 Lào.

Sự vững vàng của Phounin đã tạo điều kiện cho các đồng đội tự tin thi đấu theo ý đồ của mình. Và bất ngờ đã tới vào phút 15. Trong pha tấn công hiếm hoi của Lào, hậu vệ Thái Lan lúng túng phá hụt bóng tạo điều kiện cho Peter Phanthavong dễ dàng đá bồi tung nóc lưới.

Thái Lan nỗ lực dồn đội hình lên tìm bàn gỡ vì họ không muốn rơi vào kịch bản như U19 Việt Nam. Các pha dàn xếp của họ khá đường nét, nhưng sự sắc bén lại là điều đội bóng áo trắng còn thiếu. Phút 17, từ quả tạt bên trái, Thanawut bất ngờ đón bóng trong cấm địa. Tiếc rằng cú sút căng của anh đưa bóng bay quá bổng.

Sốc: Thái Lan gục ngã, bất lực nhìn Lào vào chung kết U19 ĐNÁ ảnh 2

Thái Lan bế tắc trước khung thành ĐT Lào

Sau đó không lâu, Phanthamit đã ở rất gần bàn thắng. Nhưng trước khi kịp dứt điểm, anh lại bị hậu vệ Lào băng về cản bóng. Phút 36, vẫn là Phanthamit để cơ hội trôi qua chân. Nhận bóng từ đồng đội sau đường tạt chuẩn xác từ cánh phải, tiền vệ này đã khống chế bóng không gọn gàng dù anh ở trong tư thế rất thuận lợi. Sự lập bập của Phanthamit đã tạo điều kiện để đối thủ băng về phá bóng chịu phạt góc.

Trong pha phạt góc ngay sau đó, tới lượt trung vệ Theekawin dứt điểm hỏng. Bóng bay tới đúng đầu anh nhưng trong tư thế hơi với, cầu thủ này đã đưa bóng đi vọt xà.

Thế trận dồn ép của Thái Lan tạm khép lại với tình huống ở phút 44. Vẫn là bài lên bóng từ cánh trái và tạt vào quen thuộc. Nhưng lần này, dù không bị ai kèm, góc dứt điểm lại rộng thênh thang song tiền đạo Thái Lan vẫn đánh đầu đi chệch khung thành đáng tiếc.

Không muốn các học trò tiếp tục chịu đựng sức ép của đối thủ, HLV Weiss đã có điều chỉnh ở hiệp 2, khiến hàng thủ Lào trở nên chắc chắn hơn. Khả năng tranh chấp tốt cũng giúp họ đánh chặn đối thủ ngay từ giữa sân.

Sốc: Thái Lan gục ngã, bất lực nhìn Lào vào chung kết U19 ĐNÁ ảnh 3

Bàn mở tỷ số của Lào

Vì thế, những lần xâm nhập vòng cấm của Thái Lan ít hơn hẳn. Nửa đầu hiệp 2, nỗ lực của Thái Lan cùng lắm chỉ dừng lại ở những đường tạt từ hai biên và hầu hết đều bị hàng thủ vững chãi của phương thủ đánh bật ra.

Trong đó, vai trò của thủ thành Phounin là rất quan trọng, khi anh đã "cai quản" rất tốt khu cấm địa. Những pha ra vào của anh đã mang lại cảm giác an tâm, tiếp thêm tự tin cho các đồng đội.

Trận đấu trôi dần về phút cuối trong sự bế tắc của Thái Lan. Họ chỉ biết nhồi bóng vào vòng cấm, bất kể chất lượng các đường chuyền của họ không cao.

Trái lại, Lào thi đấu điềm tĩnh và lựa chọn thời điểm thích hợp để tung ra đòn kết liễu đối thủ. Phút 85, từ một đường phản công, Damoth nhận bóng từ góc hẹp nhưng anh vẫn có thể đưa bóng đi qua chân thủ thành đối phương, nâng tỷ số lên 2-0.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Lào gây nên cú sốc lớn để cùng Malaysia tái ngộ tại chung kết. Đây là trận chung kết đầu tiên của Lào trong lịch sử những lần dự giải U19 Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan gặp lại Việt Nam ở trận tranh giải ba.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.