Sóc Sơn có tân Bí thư huyện ủy thế hệ 8X

Sóc Sơn có tân Bí thư huyện ủy thế hệ 8X
TPO - Chiều 30/7, ông Phạm Quang Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn khóa XI, được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên chính thức. Đại hội có sự tham gia của 299 đại biểu, đại diện cho 14.490 đảng viên thuộc 63 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện.

Với phương châm “Chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt”, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND TP, vận dụng linh hoạt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo, huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, thực hiện cá cnhiệm vụ phát triển theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

Kết quả đến nay, 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Kinh tế của huyện tăng trưởng 9,64%/năm (vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm). Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 0,7%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông nghiệp chỉ còn chiếm 8,71%,  trong khi công nghiệp chiếm 52,96% và dịch vụ 38,33%). Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán TP giao.

Sóc Sơn có tân Bí thư huyện ủy thế hệ 8X ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: KTĐT

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhận định, trong chặng đường tới, thành phố Hà Nội nói chung và huyện Sóc Sơn nói riêng sẽ có nhiều cơ hội, lợi thế mới để phát triển. Có những áp lực không nhỏ sẽ tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ huyện Sóc Sơn. Chính vì vậy, đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều cùng ngày, Đảng bộ huyện Sóc Sơn tiếp tục các nội dung làm việc của Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sóc Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sóc Sơn khóa XII đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ông Phạm Quang Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn khóa XI, được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn và đồng chí Nguyễn Nam Hà -Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Xuân Huân - Bí thư Đảng uỷ xã Phú Minh, được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Sóc Sơn khóa XII.

Ông Phạm Quang Thanh sinh ngày 22/07/1981 tại xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm, là Thạc sĩ ngành Tài chính, ngân hàng.

Trước khi làm Phó Bí thư huyện ủy Sóc Sơn, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.