'Sốc': Đệ nhất mỹ nhân châu Á, 'Phan Kim Liên' ngực khủng nhất màn ảnh lại đi bán mỳ kéo

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Một 'Phan Kim Liên đẹp và gợi cảm nhất' màn ảnh châu Á từng sở hữu vòng ngực khủng 36D đáng ngưỡng mộ đã chọn cách rời bỏ hoàn toàn showbiz đầy rẫy thị phi và trở về với cuộc sống của một người bình thường bán mỳ kéo đang là đề tài bàn luận sôi nổi của cộng đồng Cnet. 

Vai diễn Phan Kim Liên trong tác phẩm "Thủy hử" đã được nhiều nữ diễn viên như Can Đình Đình, Vương Tổ Hiền, Vương Tư Ý hay Dương Tư Mẫn đảm nhận. Nhưng trong số rất nhiều phiên bản ấy, ấn tượng nhất có lẽ là Dương Tư Mẫn. Nữ diễn viên được cư dân mạng phong danh hiệu "Phan Kim Liên đẹp nhất”, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

'Sốc': Đệ nhất mỹ nhân châu Á, 'Phan Kim Liên' ngực khủng nhất màn ảnh lại đi bán mỳ kéo ảnh 4

Dương Tư Mẫn vốn là mỹ nhân người Nhật Bản. Cô tên thật là Asami Kanno, sinh năm 1977. Năm 18 tuổi, Asami Kanno quyết định sang Đài Loan phát triển sự nghiệp và lấy nghệ danh là Dương Tư Mẫn. Vào thời điểm đó, ngành công nghiệp giải trí của Đài Loan đang phát triển rất tốt, nếu muốn nổi tiếng ở đó thì Dương Tư Mẫn phải thử sức.

'Sốc': Đệ nhất mỹ nhân châu Á, 'Phan Kim Liên' ngực khủng nhất màn ảnh lại đi bán mỳ kéo ảnh 5

Dương Tư Mẫn đặc biệt gây cuốn hút bởi gương mặt pha lẫn cả nét ngây thơ và gợi cảm. Có lẽ Dương Tư Mẫn được nhắc đến nhiều hơn với cụm từ “đệ nhất vòng 1” bởi cô sở hữu size ngực 36D đáng tự hào.

'Sốc': Đệ nhất mỹ nhân châu Á, 'Phan Kim Liên' ngực khủng nhất màn ảnh lại đi bán mỳ kéo ảnh 6

Với gương mặt xinh xắn và ngoại hình bốc lửa, Dương Tư Mẫn bắt đầu hành trình trở thành "nữ hoàng gợi cảm" của showbiz Trung. Không chỉ nhờ vào nhan sắc mà diễn xuất của Dương Tư Mẫn cũng góp phần không nhỏ vào vai diễn này. Cô đã mang đến cho khán giả một Phan Kim Liên vừa đáng thương vừa lẳng lơ đúng với nguyên bản trong truyện. Dương Tư Mẫn vốn đã sở hữu một vóc dáng nóng bỏng, đường cong tuyệt mỹ, cùng với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô ấy đã chiếm được tình cảm của rất nhiều khán giả.

'Sốc': Đệ nhất mỹ nhân châu Á, 'Phan Kim Liên' ngực khủng nhất màn ảnh lại đi bán mỳ kéo ảnh 7

Cũng nhờ vai diễn tuyệt vời trong "Tân Kim Bình Mai", Dương Tư Mẫn trở nên nổi tiếng khắp châu Á, thậm chí còn được fan hâm mộ đặt danh hiệu “nữ diễn viên có vòng 1 đẹp nhất châu Á."

'Sốc': Đệ nhất mỹ nhân châu Á, 'Phan Kim Liên' ngực khủng nhất màn ảnh lại đi bán mỳ kéo ảnh 8

Tuy nhiên, cuộc đời của người đẹp không hề suôn sẻ sau khi liên tiếp gặp những mất mát lớn. Khi Dương Tư Mẫn đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì cha cô qua đời vì tai nạn xe hơi, mẹ mất vì căn bệnh ung thư vú. Một cú sốc lớn hơn nữa là nữ diễn viên phát hiện có một khối u ác tính ở ngực. Người đẹp buộc phải rời bỏ sự nghiệp để lên bàn mổ năm 1999 giữ lại tính mạng của mình. Điều may mắn là cuộc phẫu thuật đã thành công và Dương Tư Mẫn tiếp tục sống mặc dù có chút hụt hẫng khi vòng 1 đáng tự hào của mình bị xuống 2 cỡ.

'Sốc': Đệ nhất mỹ nhân châu Á, 'Phan Kim Liên' ngực khủng nhất màn ảnh lại đi bán mỳ kéo ảnh 9

Sau đó, Dương Tư Mẫn chọn cách rời bỏ hoàn toàn showbiz và trở về với cuộc sống của một người bình thường. Người đẹp cũng đã tìm được tình yêu cho riêng mình, cả hai vợ chồng đang sống cuộc sống bình lặng ở Đông Quan, mở một quán mỳ kéo và công việc kinh doanh đang phát đạt.

Không chỉ công việc kinh doanh thuận lơi, tình cảm của hai vợ chồng cũng vẫn luôn mặn nồng. Có lẽ, so với thời kỳ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cuộc sống hiện tại của Dương Tư Mẫn ổn định hơn rất nhiều. Đây cũng là mong ước của rất nhiều ngôi sao hiện vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong vườn hoa showbiz đầy rẫy thị phi.

Theo Sohu
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm