"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sở hữu sự nghiệp thành công, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất tựa nữ tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, nữ doanh nhân từ Tân Cương (Trung Quốc) này khiến Cnet không ngừng cảm thán.

Li Qiao (tạm gọi là: Lý Kiều) đang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc với video ghi lại nhiều hoạt động của cô như cưỡi ngựa, tham gia cuộc họp, phát biểu tại sự kiện... Ngoại hình xinh đẹp cùng khí chất "tổng tài" của cô nhận được nhiều lời khen của Cnet.

"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 1

Có cư dân mạng nhận xét Lý Kiều có đường nét gương mặt và khí chất giống với "công chúa Samsung" Lee Boo Jin.

"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 2
"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 3
Xinh đẹp, soái khí ngút ngàn lại có sự nghiệp đáng nể càng khiến Lý Kiều viral và được nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ.

Sau khi video của Lý Kiều viral, Cnet truyền tay nhau thông tin cho rằng cô khoảng 30 tuổi, là mỹ nhân đến từ Tân Cương (Trung Quốc), đang là Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Tân Cương.

Tuy nhiên, thông tin cô là Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Tân Cương là sai sự thật. Trợ lý của Lý Kiều xác nhận cô không phải Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Tân Cương, mà là chuyên gia trong ngành du lịch văn hóa và khách sạn.

"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 4

Lý Kiều cũng đăng một video ngắn để làm rõ hiểu lầm của cư dân mạng về danh tính và công việc của cô. Người đẹp từ Tân Cương cho biết trong video ngắn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cô mặc một bộ âu phục đen và đang tham gia một cuộc họp trao đổi về sự phát triển của ngành văn hóa du lịch. Đây cũng là công việc hàng ngày của cô.

"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 5

Lý Kiều được nhận xét có nhan sắc xinh đẹp không kém các thần tượng, diễn viên Hoa ngữ.

Lý Kiều hiện đang là tổng giám đốc của một công ty tư vấn văn hóa du lịch và là một chủ đầu tư homestay, tập trung phát triển, phục vụ du lịch và homestay ở Tân Cương. Cô đảm nhận vai trò tổng thư ký nhưng không phải của Hiệp hội Du lịch Tân Cương mà là Hiệp hội nhà trọ Turpan (thành phố Turfan, Tân Cương, Trung Quốc).

"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 6

Theo những thông tin từ tài khoản mạng xã hội của cô, Lý Kiều có niềm yêu thích với xe đua.

Về những bình luận ngưỡng mộ và khen ngợi của dân mạng, Lý Kiều cho biết cô mong rằng các cô gái khác cũng sẽ có được sự nghiệp, công việc mà mình yêu thích thông qua sự nỗ lực và chăm chỉ của bản thân: "Miễn là bạn vững tin vào ý định ban sơ, bạn hoàn toàn có thể phát huy thế mạnh của bản thân và làm những điều mà mình yêu thích mà không e ngại bất cứ lời phán xét nào".

"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 7
"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 8
"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 9

Đối lập với hình ảnh đậm chất tổng tài trong những bộ suit đen, phong cách đời thường của Lý Kiều biến đổi khá đa dạng từ nhẹ nhàng thanh lịch tới năng động, phá cách.

"Soái tỷ" Tân Cương gây sốt vì vừa đẹp vừa tài giỏi, khí chất giống "công chúa Samsung" ảnh 13
Theo Sohu
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Series trùng sinh làm bảo mẫu hot nhất cõi mạng: Má Vương đời thực là sếp Cố tổng

Series trùng sinh làm bảo mẫu hot nhất cõi mạng: Má Vương đời thực là sếp Cố tổng

HHT - Loạt clip ngắn "trùng sinh tôi làm bảo mẫu" ở nhà bá đạo tổng tài của "má Vương" đang làm cư dân mạng "mờ ê mê" thời gian gần đây càng ngày càng gay cấn. Dàn diễn viên (nghiệp dư) không cần nhan sắc mỹ miều, diễn đơ một cách nghiêm túc, hài hước là một trong những yếu tố giúp series này viral khắp cõi mạng.