TPO - Hà Nội ngày thứ 9 liên tiếp ghi nhận số ca mắc trong ngày giảm. So với mốc 32.650 ca thiết lập hôm 8/3, số ca mắc ở Thủ đô đã giảm hơn 10.000 ca.
TPO - Hà Nội yêu cầu các quận huyện nghiên cứu xây dựng khu lưu giữ tạm thời chất thải sinh hoạt phát sinh thu gom từ các hộ gia đình có F0 được cách ly, điều trị tại nhà; đảm bảo khả năng lưu chứa, lưu giữ chất thải lây nhiễm theo quy định.
TPO - Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine, Sở Y tế Hà Nội nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có xác nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam, nhập cảnh tại Hà Nội.
TPO - Trong 24 giờ qua, địa bàn thành phố ghi nhận 21.396 ca Covid-19. Trong đó nhiều quận, huyện ghi nhận trên 1.000 ca/ngày như quận Nam Từ Liêm, huyện Mê Linh, huyện Thanh Trì.
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Y tế thành phố chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống dịch đáp ứng nhu cầu thực tiễn; trước mắt, thực hiện và hoàn thành đúng Kế hoạch chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân.
TPO - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá, phân tầng, điều phối, tiếp nhận người bệnh COVID-19 căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn phân loại mức độ lâm sàng, phân tầng điều trị của Sở Y tế.
TP - Từ sáng nay, 27/11, Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 15 tuổi, tương đương học lớp 9 và giảm dần đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vắc xin mà Bộ Y tế phân bổ. Vắc xin sử dụng để tiêm cho trẻ là Comirnaty (Pfizer) với chỉ định tiêm giống như của người lớn.
TPO - Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thủ đô. Dự kiến có 791.921 trẻ được tiêm, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.
TPO - Ngày 2/11, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, dịch đã có dấu hiệu diễn biến phức tạp hơn so với những ngày trước khi xuất hiện nhiều ổ dịch cộng đồng do nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch và thêm những ca F0 về từ địa phương có dịch.
TPO - Liên quan đến vấn đề có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19” đối với những người về từ TPHCM, Đà Nẵng, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc treo biển là yêu cầu không bắt buộc tùy theo yêu cầu của xã, phường, thị trấn.
TPO - Trước những vướng mắc của người dân từ TPHCM về Hà Nội không liên hệ được với khách sạn cách ly do thành phố chỉ định, Hà Nội cho phép người dân được theo dõi sức khoẻ tại nhà.
TPO - Làm việc với Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 4/10, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức đề xuất được chuyển người bệnh sang điều trị tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang. Bệnh viện Việt Đức đã làm việc với 3 bệnh viện nói trên về vấn đề này.
TPO - Theo Sở Y tế Hà Nội, cuối tháng 8, Bộ Y tế đã có quyết định cấp thêm cho Hà Nội 161.460 liều vắc xin Pfizer và 800.700 liều vắc xin AstraZeneca để thành phố triển khai tiêm vắc xin đợt 12 trên địa bàn.
TPO - Ngày 29/7, Sở Y tế Hà Nội công bố 76 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách chống dịch. Trong đó có 37 nhà thuốc, quầy thuốc trong bệnh viện; 14 nhà thuốc, quầy thuốc thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; 14 điểm bán thuốc của Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội và 11 nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân.
TPO - Trưa 23/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin tiếp tục ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 thuộc 7 chùm ca bệnh. Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 38 trường hợp dương tính kể từ đêm qua đến nay.
TP - Thành phố đã ban hành kế hoạch về việc tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 3, 4 năm 2021.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương cho biết, tất cả nông sản của tỉnh đều được thu hoạch, đóng gói, đảm bảo các yếu tố an toàn phòng chống dịch bệnh như phun khử khuẩn, người thu hoạch đeo khẩu trang, sát khuẩn, quá trình vận chuyển tuân thủ nghiêm các quy định…
TPO - Chiều 1/2, tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện thành phố có 19 mắc COVID-19, trong đó có 1 ca liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Quảng Ninh và 18 ca liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hải Dương. Theo ông Hạnh Hà Nội gặp những khó khăn trong công tác phòng dịch vấn đề cách ly tập trung và xét nghiệm.
TP - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho rằng, hiện nay, việc cách ly phòng chống COVID-19 chủ yếu ở các khách sạn, nhưng việc quản lý không được chặt chẽ.
TP - Ngày 11/3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, các thành viên thống nhất phải kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, tất cả các trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam (người Việt Nam và người nước ngoài) đều phải khai báo y tế bắt buộc.
TP - Kiểm tra đột xuất tại các bến xe, tuyến đường, liên ngành Hà Nội đã phát hiện nhiều tài xế xe khách, xe tải dương tính với ma túy. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, tất cả tài xế vi phạm đều bị thu bằng lái, đình tài và chuyển cho công an xử lý tiếp.