Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM có tân Phó giám đốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Võ Minh Thành, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM đã được UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc sở này.

Chiều 28/3, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức đã trao quyết định của UBND TPHCM bổ nhiệm ông Võ Minh Thành, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM, giữ chức Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM có tân Phó giám đốc ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Võ Minh Thành. Ảnh: thanhuytphcm.vn

Ông Võ Minh Thành sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Khoa học máy tính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Võ Minh Thành sẽ phát huy năng lực, tố chất, kinh nghiệm công tác, sớm nắm bắt được công việc được phân công phụ trách để tăng cường kết nối với các đơn vị, sở ngành của thành phố. Lãnh đạo thành phố đề nghị tập thể lãnh đạo, nhân viên Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM đoàn kết, chia sẻ, hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đức lưu ý, Sở Thông tin – Truyền thông hiện nay đảm nhận, thực hiện những công việc quan trọng của thành phố, trong đó có nhiệm vụ là cơ quan thường trực giúp việc cho UBND thành phố trong việc theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. Do đó Sở cần phấn đấu tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ các phần công việc theo thẩm quyền nhằm đưa đề án đạt tiến độ đề ra.

Bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, ông Võ Minh Thành cho biết sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thiện bản thân, gắn kết cùng tập thể Sở Thông tin – Truyền thông hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.