So sánh kết quả lấy phiếu tín nhiệm 2018 với 2 lần trước

Các bộ trưởng thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này
Các bộ trưởng thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này
TPO - Trong khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu về mức độ tín nhiệm, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ bị đánh giá tín nhiệm thấp nhất.

Chiều 25/10, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã được công bố.

Theo kết quả được công bố, với 437 phiếu "tín nhiệm cao", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu về mức độ tín nhiệm trong tổng số 48 chức danh thuộc diện lấy phiếu.

Ở 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trước đây, trên cương vị là Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng dẫn đầu danh sách với số phiếu tín nhiệm cao nhất (năm 2013 là: 372 phiếu tín nhiệm cao; năm 2014 là: 390 phiếu tín nhiệm cao).

Ở khối Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người có nhiều phiếu "tín nhiệm cao" nhất với 393 phiếu, chiếm 81,03 tổng số đại biểu Quốc hội. Các lần lấy phiếu trước, ở cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đạt số phiếu "tín nhiệm cao" là 248 phiếu năm 2013 và 356 phiếu năm 2014.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2018, người nhận được nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" nhất là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ (137 phiếu).

Điều đáng nói, là trong hai lần lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đó là ông Phạm Vũ Luận, cũng là người phải nhận nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" (năm 2013, ông Luận bị 177 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp và năm 2014 là 149).

Cũng theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nhận 107 phiếu "tín nhiệm thấp" và ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận 97 phiếu "tín nhiệm thấp".

Đáng chú ý, so với hai lần lấy phiếu trước đây, mức độ tín nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tăng “vượt bậc”. Cụ thể, năm 2013 và 2014, bà Tiến chỉ nhận được số phiếu "tín nhiệm cao" là 108 và 97. Còn năm 2018, số phiếu "tín nhiệm cao" của bà Tiến đã tăng lên 224 phiếu. Số phiếu "tín nhiệm thấp" của bà Tiến vào năm 2013 và 2014, là 146 và 192. Còn năm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ nhận 53 phiếu "tín nhiệm thấp".

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).