Số phận ly kỳ những tấm vé số rách ở Việt Nam

Số phận ly kỳ những tấm vé số rách ở Việt Nam
TPO - Trước khi Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang đồng ý trả 100 triệu đồng cho tờ vé số bị chủ nhân vô tình làm rách, một số địa phương cũng đã có tiền lệ tương tự.

> Chủ nhân vé số rách chính thức nhận 100 triệu

Vé số nhàu nát của ông Việt được Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng trả thưởng giải đặc biệt. Ảnh: Danh Sà Wáth
Vé số nhàu nát của ông Việt được Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng trả thưởng giải đặc biệt. Ảnh: Danh Sà Wáth.

Ông Lê Văn Khanh, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cho biết, 3 năm trước công ty từng trả thưởng 1,5 tỷ đồng cho khách hàng ở huyện An Biên (Kiên Giang) có tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách đôi. Nguyên nhân vô ý làm rách giống như trường hợp Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang định từ chối trả thưởng.

"Sau tờ vé số có ghi vé lĩnh thưởng không rách rời nhưng Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh gồm nhiều thành viên đã thống nhất trả thưởng vì rách do khách quan. Mới đây, công ty cũng trả thưởng cho ông Nguyễn Văn Việt ở Bạc Liêu có tờ vé số bị nhàu nhưng còn rõ số", ông Khanh khẳng định.

Tờ vé của ông Việt loại 5.000 đồng có dãy số 082167 mở ngày 25/3/2009, trúng giải đặc biệt 125 triệu đồng. Do sơ suất trong quá trình quản lý nên bị nhàu ở phần giữa nhưng số vẫn còn nguyên vẹn. Sau một ngày mở thưởng, ông Việt đi lĩnh giải nhưng Công ty Xổ số Sóc Trăng từ chối trả vì cho rằng vé rách, biến dạng, không thể kiểm tra và đối chiếu với cùi lưu. Sau nhiều lần khiếu nại, tháng 6/2009 Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng kết luận vé số của ông Việt là thật, các chữ số không bị sửa chữa, tẩy xóa hay chấp vá. Thế nhưng, một năm sau đó Hội đồng Giám sát Xổ số tỉnh Sóc Trăng có công văn từ chối trả thưởng nên ông Việt kiện ra tòa.

Ngày 13/8/2012, TAND TP Sóc Trăng chấp nhận đơn khởi kiện của ông Việt, buộc Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng trả thưởng 125 triệu đồng và ông Việt được nhận thêm gần 32 triệu đồng tiền lãi. Công ty xổ số kháng cáo, ngày 7/12/2012, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Công ty Xổ số Sóc Trăng trả ông Việt 125 triệu đồng tiền thưởng, không phải trả lãi vì khách hàng có lỗi là để vé số bị nhàu. Ông Việt đồng ý, không khiếu nại.

Ba tháng gõ cửa đòi 100 triệu

Sáng 29/4, khi ghi đầy đủ thông tin cá nhân và ký tên vào phía sau hai mảnh rách của tờ vé số trúng thưởng, ông Dương Văn Tùng đã được nhận tiền.

Việc chi trả diễn ra đúng như ông Võ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết Kiên Giang, một ngày trước đó đã cam kết.

Trước đó, chiều 28/4, Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang (XSKTKG) họp. Có 9/10 phiếu thống nhất trả thưởng.

Ông Tùng (phải) và tấm vé số bị rách
Ông Tùng (phải) và tấm vé số bị rách.

Gần 3 tháng trước, ông Tùng đi làm thuê ở ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh. Trong túi còn chút tiền lẻ, ông mua một tờ vé số của tỉnh Kiên Giang có dãy số 359583, mở ngày 3/2/2013. Sáng hôm sau, hay tin nhiều người trong xã trúng độc đắc, ông nhờ hàng xóm bật điện thoại nhắn tin dò thì cả nhà vỡ òa niềm vui vì trúng giải 100 triệu đồng.

Hay tin trúng số, cháu ông mừng quá giựt tờ vé số để xem. Vô tình tờ vé số bị rách làm hai nên công ty xổ số kiến thiết từ chối trả thưởng

Cho rằng vé số rách đôi là lỗi khách quan, ông Tùng bỏ việc làm thuê đi gõ cửa khắp nơi nên Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang có văn bản gửi Bộ Tài chính về trường hợp của này.

Trao đổi với PV, luật sư Danh Sà Wáth (Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng) cho biết, tại điểm 3.2.3, phần 2, Thông tư 65 của Bộ Tài chính về kinh doanh xổ số kiến thiết quy định trường hợp đặc biệt, vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé; vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét trả thưởng cho khách hàng. "Bảo vệ quan điểm này, hai cấp tòa án đã chấp nhận đề nghị của tôi để trả thưởng cho ông Việt", ông Wáth khẳng định.

Liên quan đến những tấm vé số bị rách, Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng cho biết, tháng 4/2010 đơn vị gặp phải trường hợp hy hữu vì tờ vé số loại 5.000 đồng trúng giải đặc biệt 125 triệu của khách hàng ở quận Thanh Khê bị rách rời tám mảnh. Người sở hữu tờ vé này do mắt kém nên dò nhầm đài, tưởng vé không trúng nên xé vụn. Theo lãnh đạo công ty, dẫu vé rách nát nhưng toàn bộ dãy số trúng (29101) vẫn còn nguyên vẹn nên khách hàng làm đơn xin công ty xem xét trả thưởng và đã được chấp thuận.

> Trả thưởng 100 triệu cho vé số rách

> Trận chiến quanh vé số 100 triệu đồng bị rách
> Vé số 100 triệu bị rách sẽ được trả thưởng

Thêm vụ trúng số 100 triệu không được trả thưởng

Ngày 29/4, đại diện Cty xổ số kiến thiết An Giang khẳng định dứt khoát không xem xét lại việc trả thưởng cho chủ nhân tờ vé số này vì cho rằng vé số đã bị rách ở ngay vị trí “vùng cấm".

Theo đơn trình bày của ông Nguyễn Văn Thừa (Bạc Liêu), ngày 27-9-2012 khi đưa con đi khám bệnh ở TP Vị Thanh (Hậu Giang) ông có mua tờ vé số mở ngày hôm đó của Công ty XSKT An Giang với dãy số 174301.

Trên đường về nhà do mắc mưa nên vé số bị ướt, ông đem phơi khiến bị rách một góc rất nhỏ ở phía đầu bên phải (ảnh). Hôm sau dò thấy trúng giải an ủi 100 triệu đồng ông mang vé đến Công ty XSKT An Giang thì nơi đây bảo vé số bị rách ngay “đường cấm” nên không cho nhận thưởng.

Tờ vé số chỉ rách đầu góc phải mà không được trả thưởng. Ảnh: Tuổi Trẻ
Tờ vé số chỉ rách đầu góc phải mà không được trả thưởng. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Sau khi làm đơn xin lãnh đạo công ty xem xét mà không được giải quyết, ông tiếp tục gửi đơn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang nhờ cứu xét nhưng vẫn không được trả thưởng.

Bà Lê Thị Cẩn - trưởng phòng trả thưởng, được ủy quyền của giám đốc Công ty XSKT An Giang - nhìn nhận tờ vé số trúng thưởng của ông Thừa đúng là vé thật do công ty phát hành. Đồng thời cho biết ông Thừa có nộp đơn xin trả thưởng đến công ty, sau đó tiếp tục đồng gửi đơn đến một số nơi trình bày xin xem xét và công ty đã có hai công văn trả lời ông Thừa về việc không thể trả thưởng đối với tờ vé trúng giải này.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.