Sợ nhất

Sợ nhất
TP - Hôm rồi cậu có đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám không? Hay phết! Các ông đồ già lẫn trẻ lần đầu thực sự lều chõng đi thi…

- Tuyệt! Giữ được nếp xưa khi Tết đến Xuân về là rất có ý nghĩa. Thế các “cụ” tham gia đông không?

- Các “cụ” rất hào hứng, từ nhiều vùng miền đổ về với hi vọng được tuyển đỗ vào phóng bút ở Hồ Văn…

-Theo Gia Cát Dự mình thì chắc các “cụ” tuân thủ trường quy, không mang tài liệu, quay cóp đâu nhỉ?

-Thì hẳn! Đạt đến trình độ đưa con chữ lên tầm nghệ thuật, đẳng cấp ấy phải trong sáng, tinh khiết tuyệt đối ấy chứ!

- Kết quả chung cuộc thế nào?

- 48 “cụ” ứng thí thì có đến 36 “cụ” rớt.

- Tỷ lệ đỗ chỉ 25% thôi hả! Nghiêm và khắt khe nhỉ? Cũng phải! Bậc cha chú rồi thì cũng cần làm gương cho con trẻ. Với lại các “cụ” đắc đạo rồi thì cần chi bệnh thành tích nữa. Vậy, giám khảo có hé lộ vì sao nhiều cụ bị đánh trượt thế không?

- Minh bạch, công khai mà. Giám khảo bảo số còn lại bị đánh giá là viết yếu, bố cục sai, không thẩm mỹ, đặc biệt nhiều bài mắc lỗi sơ đẳng như sai chữ... Nếu không thẩm định mà cứ để họ cho chữ tràn lan đầu xuân, viết sai, viết xấu thì rất không hay…

- Hả? Nhận xét nghiêm trọng thế ư? Thế bấy nay bao người mua chữ ở chợ bán chữ trong nhiều đình chùa miếu mạo, chưa qua hội đồng thẩm định ắt là vớ phải nhiều hàng giả hàng kém chất lượng lắm nhỉ?

- Đương nhiên rồi! Thế nhưng nhiều người tự an ủi, chữ sai chữ xấu thì về nhà lột bỏ thay bằng bản đẹp bản đúng. Sợ nhất là những bút phê sai với tâm địa xấu nó hành hạ, bắt người ta hàm oan suốt đời…

- Thế có nên cho những người phê đại, kí đại ấy vào Văn Miếu sát hạch không nhỉ?.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".