Số người tị nạn Ukraine ở châu Âu tăng vọt

Đã có hàng nghìn người Ukraine xin tị nạn. Ảnh: RT
Đã có hàng nghìn người Ukraine xin tị nạn. Ảnh: RT
TP - Cơ quan châu Âu chuyên trách vấn đề người tị nạn (EASO) mới đây đã công bố bản báo cáo cho thấy số người Ukraine xin tị nạn ở châu Âu trong năm 2014 đã tăng vọt. 

Theo số liệu của EASO, trong năm 2014 có tới 660 nghìn người nộp đơn xin tị nạn tại các nước châu Âu, trong đó 220 nghìn người xin tị nạn tại các nước ven Địa Trung Hải và 440 nghìn người xin tị nạn tại các nước châu Âu khác. 

Cũng theo số liệu của EASO, trong số những người từ các nước Đông Âu xin tị nạn thì đông đảo nhất là người Ukraine. Chiến tranh và những xáo động chính trị tại đây đã khiến Ukraine rơi vào Top 6 những nước có nhiều người xin tị nạn ở châu Âu nhất (5 nước kia là Syria, Eritrea, Iraq, Somalia và Nigeria). 

Số người Ukraine xin tị nạn bắt đầu tăng nhanh từ tháng 3/2014, khi cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Yanukovich kéo theo những hậu quả nặng nề tại các tỉnh mạn Đông Ukraine. 

EASO không quên cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine càng gia tăng thì số người Ukraine xin tị nạn tại châu Âu sẽ càng tăng thêm nhưng đồng thời số người được hưởng quy chế tị nạn cũng có thể sẽ tăng thêm.  

Theo Theo Newsru.com
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.