Số người thiệt mạng vì SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt mốc 500.000: Đã được dự báo nhưng vẫn không khỏi đau lòng

HHT - Số mạng sống đã mất đi vì SARS-CoV-2 ở Mỹ đã vượt qua mức 500.000. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã treo cờ rủ ở Nhà Trắng để bắt đầu 5 ngày tưởng niệm. Tuy nhiên, trong thời điểm đau lòng như vậy, vẫn có điểm sáng để người Mỹ giữ hy vọng.

Không đất nước nào trên thế giới mất đi nhiều người dân vì đại dịch hơn nước Mỹ. Tối hôm qua (giờ Mỹ, tức sáng nay, giờ Việt Nam), vài tiếng sau khi nước Mỹ vượt qua ngưỡng 500.000 ca tử vong vì COVID-19, Tổng thống Biden đã tưởng niệm những người đã qua đời vì SARS-CoV-2 trong một năm qua.

Trong bài phát biểu ngắn, ông nói: “Ngày hôm nay, chúng ta đánh dấu một cột mốc nghiệt ngã và đau lòng. 500.071 người đã chết”.

Số người thiệt mạng vì SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt mốc 500.000: Đã được dự báo nhưng vẫn không khỏi đau lòng ảnh 1 Một nhân viên y tế đẩy xe có một bệnh nhân tử vong vì COVID-19. Ảnh: ANGELA WEISS/ AFP/ Getty Images.

Trước đó, Nhà Trắng đã treo cờ rủ. Những ngọn nến đã được thắp dọc theo lối đi từ Nhà Trắng đến Khu vườn phía Nam (South Lawn). Vợ chồng Tổng thống và Phó Tổng thống đều dành một khoảnh khắc cúi đầu, im lặng để tưởng niệm.

Số người thiệt mạng vì SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt mốc 500.000: Đã được dự báo nhưng vẫn không khỏi đau lòng ảnh 2 Vợ chồng Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ trong khoảnh khắc tưởng niệm hơn 500.000 qua đời vì COVID-19. Ảnh: Evan Vucci/ AP.

Tổng thống Biden - người đã mất đi người vợ đầu và con gái trong một vụ tai nạn ô tô, rồi mất một người con trai vì bệnh nan y vào năm 2015 - đã nói: “Đây là cách mà bạn chữa lành: Bạn phải ghi nhớ… Với những người đã mất đi người thân, đây là điều mà tôi vẫn biết: Họ không bao giờ ra đi mãi mãi đâu. Họ sẽ luôn là một phần trong trái tim các bạn”.

Hơn một năm kể từ khi có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở Mỹ, nước Mỹ đã chạm đến dấu mốc đen tối này. Riêng nước Mỹ đã chiếm 20% tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu (gần 2,5 triệu ca).

Số người thiệt mạng vì SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt mốc 500.000: Đã được dự báo nhưng vẫn không khỏi đau lòng ảnh 3 Nhà Trắng treo cờ rủ vào lúc 5h chiều ngày 22/2 (giờ Mỹ, tức 5h sáng ngày 23/2, giờ Việt Nam). Ảnh: AFP/ Getty Images.

Tuy nhiên, những lý do để hy vọng đã xuất hiện. Hiện nước Mỹ có trung bình khoảng 81.000 ca nhiễm mới một ngày, là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2020. Tốc độ tiêm vắc-xin cho mọi người cũng được đẩy nhanh, trong một tháng vừa qua đã là nhanh gấp đôi so với cuối năm ngoái, và hơn 44 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều, theo trang The Hill.

Số người thiệt mạng vì SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt mốc 500.000: Đã được dự báo nhưng vẫn không khỏi đau lòng ảnh 4 Mọi người lái xe đến xếp hàng chờ tiêm vắc-xin COVID-19 ở ĐH bang California, Los Angeles. Ảnh: Ringo Chiu/ ZUMA Wire/ REX.

Còn theo Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), thì cũng có lý do để lạc quan. Trên kênh CBS, ông dự đoán: “Tôi nghĩ tốc độ lây nhiễm sẽ tiếp tục giảm. Giờ nó đang giảm đáng kể rồi”. Và do ngày càng nhiều người được tiêm vắc-xin, nên ông Gottlieb nói, bệnh dịch đang lây truyền “ở tốc độ chậm hơn nhiều”.

Số người thiệt mạng vì SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt mốc 500.000: Đã được dự báo nhưng vẫn không khỏi đau lòng ảnh 5
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?