Số người mắc COVID-19 tăng vọt ở Mỹ, Phố Wall hứng sóng bán tháo

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm mọi cách để thuyết phục những người Mỹ còn lại tiêm vắc-xin. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm mọi cách để thuyết phục những người Mỹ còn lại tiêm vắc-xin. (Ảnh: Reuters)
TPO - Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên khắp nước Mỹ và các quốc gia khác đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đại dịch tái trỗi dậy và trở thành cú sốc đối với hàng loạt thị trường chứng khoán.

Nhiều chùm ca mắc được phát hiện ở những vùng có tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 thấp, khiến giới chức Mỹ phải gia tăng sức ép lên những người dân không muốn đi tiêm.

Dẫn ra tình trạng lây nhiễm nhanh ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp, Tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu ngày 19/7 nói rằng sự phục hồi kinh tế của Mỹ phụ thuộc vào khả năng khống chế đại dịch. “Vì thế, hãy vui lòng đi tiêm vắc-xin. Hãy tiêm ngay bây giờ”, Tổng thống Mỹ khẩn cầu.

Ngày 19/7, một thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng ĐH Indiana có thể bắt buộc tất cả sinh viên phải tiêm vắc-xin, bác bỏ đơn kiện cho rằng việc bắt buộc tiêm vắc-xin là vi phạm nhân quyền được hiến pháp Mỹ quy định.

Phán quyết này có thể tạo tiền đề cho những quy định bắt buộc tiêm phòng tương tự trong các trường học và doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 19/7, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo những người Mỹ đã tiêm phòng đầy đủ có thể qua biên giới sang Canada, khi nước này nới lỏng hạn chế đi lại sau 16 tháng.

Vắc-xin và quy định bắt buộc tiêm vắc-xin đang là vấn đề gây tranh cãi trong phe bảo thủ ở Mỹ.

Số ca mắc mới trung bình mỗi ngày ở Mỹ đã tăng gấp 3 lần trong 30 ngày qua, lên 32.136 người trong ngày 18/7, theo phân tích số liệu của Reuters.

Trung bình số người phải nhập viện vì COVID-19 cũng tăng 21% trong 30 ngày qua lên hơn 19.000. Số người chết tuần trước tăng 25% lên trung bình 250 người mỗi ngày.

Phố Wall hứng một làn sóng bán tháo khi giới đầu tư lo ngại rằng đợt bùng phát mới nhất có thể khiến các chính quyền bang và địa phương tái áp dụng biện pháp phong toả và đóng cửa doanh nghiệp.

Hàng triệu người Mỹ phải nghỉ việc và nhiều doanh nghiệp nhỏ phá sản trong đợt phong toả năm 2020.

Một địa hạt ở Los Angeles đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang trong nhà, sau khi số ca mắc ở miền nam thành phố này tăng mạnh.

Thị trưởng New York Bill de Blasio nói tại cuộc họp báo hôm qua rằng thành phố này không có kế hoạch tái áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang dù số ca mắc tăng. Ông cho biết sẽ tăng gấp đôi nỗ lực tiêm chủng.

Arkansas là bang đang bị dịch bệnh tấn công nặng nề. 73/75 địa hạt của bang này đang ghi nhận số lượng người mắc tăng đáng kể hoặc cao, theo thông tin từ Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Biến chủng Delta gây ra 90% số ca mắc mới ở địa hạt Salt Lake ở bang Utah. Để đối phó, chính quyền địa phương này giao nhiệm vụ cho các bác sĩ và lãnh đạo tôn giáo thuyết phục gần 40% người dân đủ điều kiện đi tiêm chủng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.