Thể thao Việt Nam:

Số một SEA Games, Asiad thì sao?

0:00 / 0:00
0:00
TP - SEA Games 32 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc diễn ra tại tổ hợp thể thao Morodok Techo (thủ đô Phnom Penh, Campuchia) tối 17/5. Đây là kỳ đại hội thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam khi dẫn đầu bảng tổng sắp các quốc gia trong khu vực.

Theo Phó đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Hoàng Quốc Vinh, Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra trước khi lên đường sang Campuchia. Đó là kết quả nỗ lực chung của các HLV, VĐV, chuyên gia cũng như các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam.

Chiến thắng của các VĐV Việt Nam cũng tạo nên nguồn cảm hứng lớn khích lệ cộng đồng, điển hình là trường hợp của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Cô gái Bắc Giang đã đoạt 4 HCV ở cả 4 cự ly dự tranh gồm 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Một số gương mặt trẻ cho thấy tiềm năng khá lớn như Nhi Yến, Thu Hà (điền kinh) hay Hưng Nguyên (bơi lội). Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng lập kỷ lục 4 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games, nâng tổng số HCV lên con số 8. Những kết quả này phần nào cho thấy công tác chuẩn bị, dự báo của Việt Nam tại SEA Games 32 cơ bản chuẩn xác.

Số một SEA Games, Asiad thì sao? ảnh 1

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng

Asiad 19: Tỏ mặt anh tài?

Ở các kỳ SEA Games gần nhất, định hướng chung ngành thể thao đặt ra là hướng tới phát triển các môn Olympic với đích ngắm là đấu trường Asiad và Olympic. Ngành thể thao đã lên kế hoạch đầu tư trọng điểm cho các VĐV thuộc nhóm này.

Việt Nam đoạt 355 huy chương các loại, trong đó có 136 HCV, hơn nước đứng thứ nhì là Thái Lan 28 chiếc. Đây là lần thứ 3 Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn nhưng là lần đầu tiên khi SEA Games tổ chức trên sân khách. Hai lần trước Việt Nam đều là chủ nhà, nắm nhiều lợi thế.

Ba kỳ SEA Games vừa qua, số HCV của Việt Nam thuộc các môn Olympic (theo thống kê) luôn trên dưới 80%. Đây là một trong những thông số thường xuyên được Tổng cục TDTT nhấn mạnh khi nhắc tới thành tích của Việt Nam. Ở góc độ này, thành tích ở SEA Games 32 thực sự gây lo ngại.

Cụ thể theo thống kê, trong tổng số 136 HCV nói trên chỉ có 69 thuộc nhóm Olympic, 67 ngoài Olympic (tức chỉ nhỉnh hơn 50%). Dù chưa đến mức đáng báo động nhưng đây là thực tế đáng lo ngại. Chỉ riêng môn lặn thế mạnh của Việt Nam đã chiếm 14 HCV, cho thấy sự “ưu ái” đáng kể từ nước chủ nhà Campuchia.

Điền kinh và bơi lội, 2 môn cơ bản nhất của Olympic, Việt Nam đều suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Lần đầu tiên sau 2 năm vững ngôi số 1, điền kinh Việt Nam mất vị trí vào tay Thái Lan. Trùng hợp khi theo thông báo từ phía Thái Lan sau SEA Games, họ đã chuyển hướng đầu tư mạnh vào các môn Olympic. Thái Lan ở SEA Games 32 giành khá ít huy chương ở các môn võ có tính chất địa phương như Kun Khmer, Arnis, Pencak Silat hay Kun Bokator… Nhìn từ góc độ này, có thể nói Thái Lan đang cho thấy sự chuyển hướng rất quyết liệt.

Chỉ khoảng 4 tháng nữa, Việt Nam sẽ tham dự Asiad 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) và xa hơn là Olympic London 2024. Tại Asiad 18 năm 2018, Việt Nam đã giành 4 HCV, thành tích tốt nhất trong các kỳ Á vận hội. Soi kỹ thì 4 HCV này gồm: rowing 4 người thuyền nhẹ, điền kinh (Bùi Thu Thảo), Pencak Silat (Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam). Nguyễn Thị Oanh đoạt HCĐ cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật ở Asiad 18.

Dù vậy, Việt Nam vẫn chỉ đứng thứ 4 trong khu vực, sau Indonesia (31 HCV-chủ nhà), Thái Lan (12 HCV), và Malaysia (7 HCV). Nhìn từ kết quả các môn Olympic của Việt Nam tại SEA Games 32, có thể nói Asiad 19 sắp tới sẽ là cuộc chơi phản ánh chính xác hơn chất lượng cuộc đua thực sự giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực?

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.