So kè độ phủ sóng của BLACKPINK theo Google Trend, Lisa không đứng nhất tại Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
HHT - BLACKPINK là nhóm nhạc nữ đình đám nhất hiện nay, ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, độ phủ sóng của mỗi thành viên cũng khác nhau. Dưới đây là xếp hạng độ phủ sóng của 4 thành viên BLACKPINK tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa theo tư liệu của Google Trend. Và khá bất ngờ, tại Thái Lan - quê nhà của Lisa, cô lại không phải là thành viên có độ phủ sóng cao nhất.

1. Tại Hàn Quốc, nơi sinh ra BLACKPINK, độ phủ sóng của 4 thành viên được xếp theo thứ tự khá dễ đoán: Đứng đầu là Jennie - Jisoo - Rosé - Lisa.

2. Tại Nhật Bản: Đứng đầu là Lisa - Jennie - Jisoo - Rosé.

So kè độ phủ sóng của BLACKPINK theo Google Trend, Lisa không đứng nhất tại Thái Lan ảnh 1

3. Tại Trung Quốc: Khá bất ngờ, thành viên đứng đầu không phải là Lisa mà là Jisoo - Lisa - Jennie - Rosé.

4. Thái Lan: Thứ hạng về độ phủ sóng của 4 cô gái ở đây cũng rất bất ngờ, đứng đầu lại là chị cả Jisoo - Lisa - Jennie - Rosé.

5. Đài Loan (Trung Quốc): Lisa - Jennie - Jisoo - Rosé.

6. Philippines: Lisa - Jennie - Jisoo - Rosé.

7. Indonesia: Lisa - Jennie - Jisoo - Rosé.

So kè độ phủ sóng của BLACKPINK theo Google Trend, Lisa không đứng nhất tại Thái Lan ảnh 2

8. Singapore: Jennie - Jisoo - Lisa - Rosé.

9. Úc: Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo.

10. Ấn Độ: Jennie - Lisa - Jisoo - Rosé.

11. Nam Phi: Lisa - Jennie - Jisoo - Rosé.

12. Đức: Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo.

13. Vương quốc Anh: Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo.

14. Pháp: Lisa - Jennie - Jisoo - Rosé.

So kè độ phủ sóng của BLACKPINK theo Google Trend, Lisa không đứng nhất tại Thái Lan ảnh 3

15. Tây Ban Nha: Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo.

16. Argentina: Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo.

17. Mexico: Lisa - Jennie - Jisoo - Rosé.

18. Brazil: Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo.

19. Canada: Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo.

20. Mỹ: Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo.

So kè độ phủ sóng của BLACKPINK theo Google Trend, Lisa không đứng nhất tại Thái Lan ảnh 4

Như vậy, có thể thấy cho dù là thành viên ít được chú ý nhất tại Hàn Quốc, nhưng Lisa có độ phủ sóng toàn cầu cực cao, với vị trí thứ nhất tại 15/20 quốc gia, Jennie là 3/20, Jisoo là 2/20, trong khi đó Rosé chỉ toàn giữ các vị trí thứ 3 và thứ 4. Điều này cũng lý giải vì sao khi ra mắt solo, dù Lisa không giành được nhiều cúp tại các show âm nhạc của Hàn Quốc, nhưng vẫn lập được rất nhiều kỷ lục về số lượng bán đĩa và lượng stream trên thế giới.

So kè độ phủ sóng của BLACKPINK theo Google Trend, Lisa không đứng nhất tại Thái Lan ảnh 8
Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm