Sở hữu tới 14 hậu vệ, nội bộ M.U tiềm ẩn 'cơn bão'?

HLV Solskjaer và tân binh Maguire
HLV Solskjaer và tân binh Maguire
TPO - M.U đã khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 bằng từ chối để Marcos Rojo gia nhập Everton. Trước đó, họ đã lần lượt chiêu mộ thành công 3 hậu vệ gồm, Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire, nâng con số ngôi sao ở hàng thủ lên thành 14 người.

Khi M.U chính thức chiêu mộ thành công Harry Maguire từ Leicester City với giá 80 triệu bảng, báo chí Anh đã lập tức nhắc tới chuyện Chris Smalling và Marcos Rojo sẽ là 1 trong 2 người phải ra đi. Rojo cho thấy mình sẵn sàng cho một sự dịch chuyển mới khi có những liên hệ với Everton.

Thế nhưng rốt cục M.U chẳng “thanh lý” ai cả. Họ lần lượt từ chối các lời đề nghị chuyển nhượng của Everton dành cho Rojo, Smalling và Phil Jones. Rojo vô cùng bất mãn nên đã bỏ cả buổi ăn ngoài cùng các đồng đội trước thềm trận đấu với Chelsea vào cuối tuần này. Hậu vệ người Argentina vốn có tiền sử chấn thương, ít ra sân mùa trước nên mùa này càng có nguy cơ phải mài đũng quần trên ghế dự bị khi “Quỷ đỏ” có thêm Maguire.

Cần biết rằng, với việc mang về thêm 3 hậu vệ và không bán bớt ai, M.U đã nâng tổng số ngôi sao chơi ở hàng thủ mùa này lên con số 14. Trong số này, có tới 7 người gắn mác trung vệ gồm Victor Lindelof, Harry Maguire, Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly, Marcos Rojo và Timothy Fosu-Mensah, còn lại là 7 hậu vệ cánh, gồm Diogo Dalot, Luke Shaw, Matteo Darmian, Ashley Young, Axel Tuanzebe, Jackson và Wan-Bissaka.

Nhân sự dư thừa ở hàng thủ giúp HLV Solskjaer không phải lo lắng về chuyện lịch thi đấu dày đặc, thế nhưng ông lại "mất ăn mất ngủ" trong việc sắp xếp cầu thủ ra sân. Rất dễ xảy ra tình trạng các ngôi sao chán nản, bất mãn vì phải dự bị thường xuyên. Cần biết rằng, Smalling, Jones, Ashley Young hay Luke Shaw đều là những “công thần”, không dễ để họ cam chịu ngồi ngoài.

MỚI - NÓNG