Sở hữu làn da trong suốt, mịn màng

Sở hữu làn da trong suốt, mịn màng
TP - Phụ nữ hiện đại ngày càng quan tâm hơn đến sắc đẹp. Những giải đáp dưới đây hy vọng sẽ giúp chị em thêm hiểu biết trong việc chăm sóc làn da của mình.
Sở hữu làn da trong suốt, mịn màng ảnh 1

Quanh mắt tôi tự nhiên xuất hiện những chấm trắng li ti. Tôi vẫn sử dụng thường xuyên chỉ duy nhất một loại kem dành cho vùng mắt suốt 5 năm nay. Vậy có điều gì không ổn?

Hãy kiểm tra lại thành phần có trong kem tẩy trang mắt bạn đang dùng. Nên tránh các sản phẩm tẩy trang có thành phần dầu khoáng vì đó chính là nguyên nhân làm xuất hiện những đốm trắng nhỏ.

Tôi 29 tuổi mà da mặt vẫn đầy mụn trứng cá. Tại sao đã qua tuổi dậy thì rồi mà mụn vẫn không giảm. Da mặt tôi vẫn rất nhờn, ngay cả trong thời tiết hanh khô dù tôi thường xuyên rửa mặt và định kỳ tẩy da chết. Tôi phải làm gì để cải thiện làn da?

Da nhờn là nguyên nhân của mụn. Có những người ở độ tuổi trung niên vẫn không hết mụn. Vì thế, cơ bản là bạn phải cải thiện tình trạng của da. Đắp mặt nạ hàng tuần rất tốt nhưng nếu muốn “giải quyết” triệt để vấn đề bóng nhờn và mụn bạn hãy thử chăm sóc da theo các bước:
- Dùng sữa rửa mặt hàng ngày.
- Tiếp đó dùng kem lột nhẹ với công thức có thành phần nhiều kẽm, axit salicylic cho vùng chữ T trên khuôn mặt.
- Trị mụn bằng kem đặc trị có chứa axit salicylic.
Một điều cần ghi nhớ là với da nhờn, tuyệt đối không sử dụng kem dưỡng ẩm ban đêm mà thay vào đó là các sản phẩm tinh chất dưỡng dạng nhẹ.

Dù biết rằng dùng xà bông rửa mặt thường xuyên sẽ không tốt cho da nhưng tôi vẫn có cảm giác da sạch hơn so với dùng sữa rửa mặt, hơn nữa lại vô cùng tiện lợi. Nếu thường xuyên làm như vậy...

Da mặt bạn sẽ bị đỏ ửng và đau rát do xà bông đã lấy hết chất  ẩm của da. Nếu thích dùng xà bông rửa mặt, nên chú ý chọn sản phẩm có chất dưỡng ẩm có thể  dùng được để rửa  mặt và để tắm. Tốt nhất nên chọn xà bông chỉ dùng để rửa mặt mà thôi.

Tôi 35 tuổi nhưng trên da mặt đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay có quá nhiều loại mỹ phẩm dùng để chống nhăn. Xin cho tôi lời khuyên hữu ích để chọn sản phẩm phù hợp?

Nếp nhăn là dấu hiệu lão hóa của làn da. Vài cách sau đây sẽ  giúp bạn “ngăn chặn” sự tấn công của nếp nhăn:

- Lựa chọn các sản phẩm chống lão hoá làn da có thành phần chất chống ôxi hóa và các loại vitamin A (có tác dụng loại bỏ tế bào chết), vitamin C (làm cho da sáng và tăng cường collagen), vitamin E (có tác dụng nuôi dưỡng sự tươi trẻ của tế bào da). Thông thường sản phẩm loại này thường ở dạng tinh chất và chỉ cần vài giọt thoa đều cho cả khuôn mặt.

- Lựa chọn một sản phẩm dưỡng ẩm có chỉ số chống nắng phù hợp với làn da  để dùng ban ngày và dùng thay thường xuyên đặc biệt là khi thời tiết hanh khô.

- Đối với vùng mắt nên lựa chọn sản phẩm riêng biệt và sử dụng theo hướng dẫn để có tác dụng như mong muốn.

- Mỗi tuần nên dành  khoảng thời gian  thư giãn trong 2 giờ để  đắp mặt nạ chống lão hoá “làm mới” cho làn da. Chọn loại mặt nạ có thành phần axit folic sẽ rất tốt để cung cấp thêm “năng lượng” tươi trẻ cho làn da.

Da mặt tôi rất kỳ lạ. Sáng sớm sau khi ngủ dậy thì bóng nhẫy nhưng đến trưa và chiều lại khô rát 2 bên má còn phần cánh mũi vẫn nhờn. Tôi dùng mỹ phầm nào cũng bị loang rất khó chịu. Có cách nào để cải thiện tình trạng này?

Hormone, thời tiết và môi trường là những tác nhân gây nên sự “biến đổi” làn da của bạn. Bạn thử áp dụng cách sau xem sao nhé: Sáng sớm sau khi ngủ dậy, dùng sữa rửa mặt sạch với nước ấm rồi dùng tấm vải cotton mỏng thấm sạch nước trên da.

Làm như vậy để thông thoáng lỗ chân lông, ngăn chặn sự tiết bã nhờn; - Sau 5 phút, xịt khoáng toàn khuôn mặt và để khô, sau 30 phút bắt đầu trang điểm. Hoặc  có thể không dùng khoáng xít thay bằng dầu có axít béo, vitamin A và C giúp làn da cân bằng độ ẩm da mặt,sẽ hạn chế loang khi trang điểm.

Làn da bẩm sinh của tôi không hề đen nhưng do suốt thời thơ ấu tôi chơi nghịch dưới ánh nắng mà không biết cách bảo vệ nên giờ đây, khi đã là thiếu nữ vùng da ở mặt và cổ tôi đen hơn thân người rất nhiều. Có cách nào để “khôi phục” lại mà không cần nhờ đến kỹ thuật thẩm mỹ?

Việc phục hồi làn da trắng của bạn là nằm trong khả năng có thể. Tuy  nhiên, nếu không đến với thẩm mỹ viện thì yêu cầu bạn phải kiên trì. Ngoài việc giữ gìn làn da tránh sự tác động  trực tiếp của ánh nắng, bạn có thể sử dụng sản phẩm làm trắng da (nhớ là nên lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu) hoặc biện  pháp dân gian (làm mặt nạ bằng lòng trắng trứng + vài giọt chanh tươi, 3 lần/tuần, 15 phút/lần).

Dù vẫn luôn sở hữu một làn da mịn màng, nhưng tôi vẫn muốn làn da tươi sáng hơn để chuẩn bị cho hôn lễ. Có cách nào nhanh nhất để đạt được điều đó?

Mong muốn của bạn chắc chắn sẽ được thẩm mỹ viện đáp ứng rất hiệu quả. Hiện nay rất nhiều TMV có chương trình làm đẹp cho cô dâu trước ngày cưới. Chỉ lưu ý bạn một điều duy nhất: làn da sẽ thật sự đẹp nếu tinh thần bạn luôn thoải mái. Vì thế, phải biết cách hạn chế tối đa những lo âu, những stress rất dễ gặp phải trong thời gian chuẩn bị cho hôn lễ.

Làn da của tôi khô nhưng lại rất nhạy cảm với mỹ phẩm. Tôi đã thử qua vài loại nhưng đều bị phản ứng làm da trở nên khô hơn. Da tôi như vậy có thể dùng kem lột nhẹ được không?

Vẫn có thể nhưng không nên thường xuyên, khoảng 2 lần/tuần là đủ. Thành phần của kem lột nên lựa chọn loại được chiết xuất từ hoa quả nhiệt đới như đu đủ hoặc dứa sẽ có tác dụng làm mềm da, đặc biệt trong mùa hanh khô.

Da tôi rất xỉn màu. Tôi vẫn phải thường xuyên dùng mỹ phẩm. Có người khuyên tôi nên uống thuốc thì làn da sẽ hồng hào trở lại. Như thế có đúng không?

Một số loại vitamin sẽ có tác dụng “bồi bổ” và “phục hồi” làn da nhưng uống thuốc, dù là bổ vẫn là con dao hai lưỡi, rất có thể sẽ gặp tác dụng phụ. Hơn nữa, thuốc uống cho đẹp da cũng tuỳ thuộc vào độ  tuổi mới mang lại tác dụng mong muốn.

Cách tốt nhất: Bạn nên chú ý vào chế độ dinh dưỡng, tăng thêm khẩu phần vitamin có trong  thực phẩm cho cơ thể. Đặc biệt bạn phải để cho tinh thần luôn thoải mái, ngủ đủ giấc và nên lựa chọn một môn thể thao phù hợp để tham gia.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.