Số du học sinh tại Mỹ tăng nhanh

Số du học sinh tại Mỹ tăng nhanh
TP - Ngày 18/11, Viện Nghiên cứu giáo dục quốc tế Việt Nam (IIE) cho biết, Việt Nam thuộc top 20 quốc gia có số sinh viên du học Hoa Kỳ tăng nhanh nhất thế giới
Số du học sinh tại Mỹ tăng nhanh ảnh 1
Một du học sinh VN tại Mỹ - ảnh Kênh 14

Theo đó, năm học 2006-2007, số lượng sinh viên Việt Nam đang học tại các trường đại học vào cao đẳng Hoa Kỳ đã đạt mức 8.769 sinh viên so với con số 6.036 của năm học trước đó.

Mức tăng này tương đương tỷ lệ tăng 45,3%. Các con số thống kê nói trên do IIE công bố trên cơ sở các số liệu do Vụ Văn hóa-Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp.

Như vậy, Việt Nam hiện nay đứng thứ 13 trong số các nước và vùng lãnh thổ gửi sinh viên sang đào tạo tại Hoa Kỳ. Mỹ hiện là nước tiếp nhận số lượng sinh viên Việt Nam lớn thứ hai sau Úc.

Việt Nam hiện đã vượt Anh, Hong Kong, Indonesia về số lượng sinh viên được gửi sang Mỹ đào tạo. Số lượng sinh viên Việt Nam du học Hoa Kỳ hiện nay tương đương 1,4% tổng số sinh viên quốc tế tại Mỹ.

Chỉ riêng giai đoạn từ ngày 1/10/2007 đến ngày 30/9/2008, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cấp tổng cộng 9.054 thị thực sinh viên du học Hoa Kỳ.

Theo phân tích trong một bản báo cáo của IIE, trong năm học 2007-2008 trong tổng số sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ có 67,8% học bậc đại học; 18,8% học bậc trên đại học; 10,5% học các lớp không cấp bằng như đào tạo nâng cao tiếng Anh và 2,9% học các lớp đào tạo vừa học vừa làm.

Đáng chú ý là chỉ 3 bang California, Texas, Washington State đã thu hút hơn một nửa tổng số sinh viên Việt Nam sang học tại Mỹ. Các bang khác cũng tiếp nhận nhiều sinh viên Việt Nam gồm West Virginia, Arkansas, Oklahoma, Oregon, và Wyoming. 

MỚI - NÓNG