TP - Sở Công Thương Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bởi vậy, chỉ trong 9 tháng của năm 2023, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt hơn 21.825 tỷ đồng.
Với những tiềm năng, thế mạnh hiện có của tỉnh, Sở Công Thương Gia Lai đã và đang thực hiện các giải pháp khoa học để phát triển, tích cực mời gọi, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường xuất khẩu.
TP - Sau những đổi mới, cải cách, ngành Công Thương Gia Lai đang tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Để hiểu rõ hơn, PV Tiền Phong đã có buổi phỏng vấn Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai Phạm Văn Binh về kết quả đạt được, cũng như định hướng thời gian tới của ngành.
Trong bối cảnh phải đối mặt với sự ảnh hưởng bất lợi, khó khăn, thách thức trong nước, trên thế giới và trong tỉnh, đặc biệt là sự ảnh hưởng cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ, dịch COVID-19... Song, ngành Công Thương Gia Lai giai đoạn 2016-2020 đã tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (2015-2020) đã đề ra.
TPO - Tại thời điểm làm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, ông Phạm Văn Binh-người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công thương Gia Lai, từng ra quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký của một doanh nghiệp, chưa đúng quy định.